Thứ 5, 28/03/2024 18:04:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:06, 26/11/2015 GMT+7

Cảnh sát cơ động bắt 2 kẻ trộm chó

Thứ 5, 26/11/2015 | 14:06:00 297 lượt xem

BP - Ngày 24-11, Phạm Hoàng Linh (1990) trú xã Đồng Tiến (Đồng Phú) cùng đối tượng tên Đồng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chở nhau bằng xe máy biển số 93B1-036.72 mang theo dụng cụ gồm súng bắn điện tự chế, ớt bột, đèn pin đi lòng vòng trên đường QL14 để trộm chó của các hộ dân ven đường. Sau đó Đồng và Linh đi đến xã Bù Na (Bù Đăng) thì phát hiện 1 con chó đang ở gần cây xăng Nghĩa Thắng. Đồng dừng xe soi đèn pin cho Linh dùng súng điện bắn và bắt được chó rồi cả 2 lên xe đi về hướng thị xã Đồng Xoài. Đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) thì gặp 1 con chó khác. Đồng và Linh tiếp tục dùng súng bắn điện khống chế và bắt trộm.

Phạm Hoàng Linh và những dụng cụ phục vụ cho việc trộm chó

Sau đó Đồng và Linh chở 2 con chó đi bán, khi đến khu vực Quảng trường tỉnh thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh phát hiện, truy đuổi đến xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài) thì bắt giữ được Linh cùng bộ dụng cụ súng điện tự chế và 1 con chó. Đối tượng Đồng liều lĩnh điều khiển xe chạy thoát.

Qua xác minh nhanh, Phạm Hoàng Linh có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Còn con chó mà Linh và Đồng trộm được ở gần Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh là của anh Vũ Ngọc Tú (1985) trú ấp 4, xã Đồng Tiến. Linh đã được giao cho Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Lê

  • Từ khóa
29598

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu