Thứ 5, 25/04/2024 12:02:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:50, 09/11/2015 GMT+7

CHÍNH SÁCH MỚI

3 phương thức tuyển sinh vào trường phổ thông DTNT

Thứ 2, 09/11/2015 | 11:50:00 1,039 lượt xem
BP - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT). Theo đó, trường phổ thông DTNT được phép tuyển sinh không quá 5% học sinh là người Kinh, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong tổng số chỉ tiêu được tuyển hằng năm.

Thanh niên, thiếu niên người DTTS ở các vùng khác nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng có nhu cầu tạo nguồn cán bộ DTTS cũng thuộc diện tuyển sinh học trường DTNT. Tuy nhiên, học sinh phải đáp ứng điều kiện: Thuộc đối tượng tuyển sinh, có đủ sức khỏe học tập, trong độ tuổi quy định và có hồ sơ hợp lệ.

Theo nội dung dự thảo, tuyển sinh cấp THCS theo phương thức xét tuyển; THPT theo một trong 3 phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Dự thảo cũng nêu rõ, sẽ tuyển thẳng vào trường phổ thông DTNT các đối tượng sau: 1, học sinh DTTS rất ít người đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển; 2, học sinh người DTTS đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia trở lên về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học thuộc đối tượng tuyển sinh.    

H.T

  • Từ khóa
118

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu