Thứ 6, 29/03/2024 14:49:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 02/09/2011 GMT+7

Quân của ông Gaddafi được gia hạn đầu hàng

Thứ 6, 02/09/2011 | 00:00:00 148 lượt xem
Phe nổi dậy Libya vào hôm 1-9 thông báo gia hạn thêm một tuần tối hậu thư buộc lực lượng trung thành với Đại tá Muammar Gaddafi đầu hàng, trong khi nhà lãnh đạo đang chạy trốn này tuyên bố ông sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh du kích dài lâu.

Tờ New York Times dẫn lời đại diện phe nổi dậy cho biết, việc gia hạn đầu hàng là nỗ lực nhằm tránh một cuộc tắm máu có thể cản trở sự hòa giải đang được trông đợi tại đất nước chia rẽ này.


 Các binh sĩ nổi dậy ngồi trên một tên lửa ở căn cứ quân sự Burkan


Quân nổi dậy nói họ đang đàm phán với thủ lĩnh các bộ tộc ở Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi, để chuyển giao hòa bình thành phố.

Phó chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) Abdel Hafidh Ghoga nói với hãng AP rằng, hạn chót được mở rộng vì “có những tín hiệu rằng mọi chuyển đang diễn ra đúng hướng”.

Trước đó, phe nổi dậy Libya đã bao vây Sirte và đe dọa phát động một cuộc tổng tấn công nếu lực lượng trung thành với ông Gaddafi không đầu hàng trước ngày 3-9.
 
Trong khi đó, Đại tá Gaddafi đã đánh dấu kỷ niệm 42 năm ngày ông thực hiện cuộc đảo chính năm 1969 bằng hai thông điệp ghi âm phát trên các kênh truyền hình tiếng Ả Rập.

Không chỉ tuyên bố Sirte giờ đây là thủ đô mới của Libya, ông Gaddafi còn khẳng định các ủy ban của chính phủ đang nhóm họp tại đây. Đây là thông điệp đầu tiên của ông Gaddafi sau hơn một tuần bỏ trốn.

Trong thông điệp, ông Gaddafi thề sẽ thực hiện một cuộc chiến trường kỳ chống lại điều được ông gọi là sự chiếm đóng Libya.

“Nhân dân sẽ không cho phép các người lấy dầu và cướp đoạt sự thịnh vượng mà Thượng đế phú cho Libya”, ông Gaddafi nói và khẳng định có 2.000 bộ lạc đang sẵn sàng bảo vệ Libya.

Nhà lãnh đạo đang chạy trốn nói tiếp: “Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh du kích, chiến tranh trong thành thị và phong trào kháng chiến toàn dân tại mọi khu phố nhằm đánh bại kẻ thù ở khắp mọi nơi”.

                                                        (Theo Thanhnien Onine)

  • Từ khóa
67270

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu