Thứ 6, 29/03/2024 04:47:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:48, 31/08/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CAO SU PHÚ RIỀNG (6-9-1978 - 6-9-2018)

Bảo vệ vườn cây để phát triển sản xuất

Thứ 6, 31/08/2018 | 06:48:00 240 lượt xem
BP - Những năm qua, ngoài đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Cao su Phú Riềng) còn chú trọng tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ, phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ tốt vườn cây và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn đứng chân.

>> Trọn đời gắn bó với ngành cao su
>> Gắn chất lượng sản phẩm với bảo vệ môi trường

Bảo đảm an toàn vườn cây

Cao su Phú Riềng hiện có 12 nông trường và 1 nông lâm trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, khai thác mủ cao su và tái canh trồng mới cùng 2 nhà máy chế biến, 4 công ty con, 7 công ty liên kết... Các nông lâm trường của công ty đứng chân trên địa bàn huyện, thị xã: Phước Long, Phú Riềng, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập và Tuy Đức (Đắk Nông). Trong đó, nhiều khu vực vườn cây ở vùng sâu, xa, đường đi lại khó khăn và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo tỉnh, công ty trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ tài sản nhà nước năm 2017

Ông Dương Minh Thoại, Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ công ty cho biết: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng bảo vệ trong việc ổn định phát triển sản xuất - kinh doanh, những năm qua, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc công ty thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Toàn công ty hiện có 446 người làm công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ và diện tích rừng quản lý. Các nông lâm trường chủ động bố trí và tuyển dụng lực lượng bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng tổ sản xuất, như: Sử dụng hợp đồng thời vụ, thành lập tổ thanh niên xung kích, công nhân tự quản tham gia công tác bảo vệ vườn cây, nhà máy... Bên cạnh bảo đảm trực 24/24 giờ trên vườn cây và tại các chốt bảo vệ rừng, lực lượng cơ động công ty còn thường xuyên kiểm tra các tuyến đường vận chuyển, khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tối đa số vụ việc trộm cắp tài sản và mủ khai thác tại các nông trường.

Từ năm 2010 trở về trước, tình hình trộm mủ cao su rất phức tạp do giá mủ khá cao. Các đối tượng trộm mủ lập băng nhóm ngang nhiên kéo vào lô cao su đang mùa thu hoạch để trộm mủ, thậm chí ỷ vào số đông, nhiều đối tượng liều lĩnh cướp mủ từ tay công nhân đang thu hoạch. Nếu bị lực lượng bảo vệ phát hiện, can thiệp thì những đối tượng này dùng dao, cây, gậy, ná thun... tấn công lại, gây thương tích cho bảo vệ. Những năm gần đây, giá mủ giảm, nạn trộm cắp mủ tạm lắng nhưng chưa phải đã chấm dứt nên dù thu nhập giảm sút, lực lượng bảo vệ của công ty cũng không vì thế lơ là, mất cảnh giác hay thoái thác nhiệm vụ. Từ đầu tháng 8-2016 đến đầu năm 2018, giá mủ cao su có dấu hiệu tăng trở lại, nạn trộm mủ rộ lên với những phương thức, thủ đoạn mới.

“Thời điểm này, các đối tượng trộm mủ không kết băng nhóm kéo vào vườn cây trộm cắp như trước nhưng lại hoạt động hết sức manh động. Đã có trường hợp câu kết với công nhân thu hoạch mủ tạp gom lại một chỗ rồi xông tới cướp và bỏ chạy. Khi bị lực lượng bảo vệ truy bắt, họ “bỏ của chạy lấy người” hoặc chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ. Do vậy, ngoài duy trì trực bảo vệ, chúng tôi còn bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời thông báo cho nhau khi có vụ việc xảy ra và nâng cao cảnh giác, tránh những mối hiểm nguy tiềm ẩn. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng bảo vệ công ty đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ - 19 đối tượng lên lô lấy cắp mủ và thu hồi hàng trăm kilôgam mủ các loại, chủ yếu xảy ra ở địa bàn các xã Bình Thắng, Long Hà, Long Tân của huyện Phú Riềng” - ông Dương Minh Thoại chia sẻ.

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động bảo vệ, năm 2002, Cao su Phú Riềng chủ động ký kết quy chế phối hợp với huyện, thị có vườn cây thành lập các ban chỉ huy thống nhất. Hiện nay, 5 ban chỉ huy thống nhất với 25 tiểu ban đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa bảo vệ công ty với lực lượng công an, dân quân tự vệ các địa bàn cùng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mất cắp, mua bán mủ cao su trái phép; bảo vệ vườn cây, bảo vệ rừng; chống lấn chiếm đất... và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

siết chặt quản lý, tăng cường tuyên truyền

Sau 16 năm gắn kết, các lực lượng không chỉ bảo vệ tốt tài sản mà còn phát hiện, bắt giữ và điều tra, truy tố hàng chục vụ trộm cắp mủ cao su, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép... Tính từ năm 2016 đến nay, lực lượng phối hợp của công ty và các địa bàn đã xử lý 32 vụ việc - 42 đối tượng vi phạm. Trong đó 6 vụ phá hoại vườn cây kiến thiết cơ bản, gây thiệt hại 328 cây cao su tại các nông trường 1, 3 và 6; 12 vụ lên lô lấy cắp mủ với 16 đối tượng, thu về hàng trăm kilôgam mủ tạp; phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng phá rừng làm rẫy, 15 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại Nông lâm trường Tuy Đức, tịch thu gần 8m3 gỗ các loại, 5 máy cưa, 4 máy kéo...

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban chỉ huy thống nhất, ngoài bố trí lực lượng theo từng tổ, cụm sản xuất để tăng cường hoạt động phối hợp tuần tra và kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, lực lượng còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường... tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích để người lao động và người dân các thôn, ấp hiểu rõ trách nhiệm cũng như sự cần thiết của việc giữ gìn, bảo vệ vườn cây. Nhờ đó, tình trạng người dân lên lô trộm cắp mủ, đập phá vật tư trang bị cho vườn cây giảm trên 95%... Khi hoạt động sản xuất được bảo vệ tốt, công nhân an tâm lao động, sản phẩm thu về ngày càng tăng với chất lượng cao, đưa Cao su Phú Riềng trở thành cánh chim đầu đàn của ngành cao su Việt Nam. 

T. Mảng

  • Từ khóa
43027

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu