Thứ 3, 19/03/2024 12:51:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:27, 18/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ GIA MẬP (1-11-2009 - 1-11-2019)

Bảo vệ biên giới gắn với nâng cao đời sống nhân dân

Thứ 6, 18/10/2019 | 14:27:00 354 lượt xem
BP - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 778, Bộ tư lệnh Quân khu 7 thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh tại huyện Bù Gia Mập. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sản xuất kinh tế, đoàn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, là trung tâm kết nối, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình xã hội, từ thiện. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện biên giới.

Góp phần ổn định đời sống nhân dân

Ông Điểu Đé, Bí thư Chi bộ thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa cho biết: Tiểu khu 119 hiện có 126 hộ sinh sống tập trung, trong đó 68 hộ dân tộc S’tiêng, 30 hộ Việt kiều Campuchia và một số gia đình chính sách, dân tộc thiểu số khác. Những năm qua, được sự hỗ trợ của Huyện ủy, UBND huyện, xã Phú Nghĩa, nhất là sự hỗ trợ đắc lực của Đoàn KT-QP 778, đời sống nhân dân thôn Hai Căn nói chung và bà con tại Tiểu khu 119 nói riêng đang từng ngày ổn định.

Chị Thị Ngọc ở Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập phấn khởi vì được Đoàn KT-QP 778 hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm ổn định

Trước đây, vợ chồng anh Điểu Thành Dũng (1984), chị Thị Ngọc (1989) thuộc diện khó khăn do không có đất ở, đất sản xuất và việc làm ổn định, phải ở nhờ nhà cha mẹ vợ tại ấp Tân Lập, xã Phú Nghĩa. Năm 2017, anh chị được xét hỗ trợ tái định cư tại Tiểu khu 119, Đoàn KT-QP dạy nghề cạo mủ và nhận vào làm công nhân khai thác cao su. Từ đây, cuộc sống của gia đình anh chị bước sang trang mới. Nhớ lại những ngày đầu được định cư tại đây, chị Ngọc xúc động: “Ngày trước, ở chung với cha mẹ, cuộc sống khó khăn không biết làm gì ra tiền, đói nghèo cứ đeo bám. Khi được xét hỗ trợ nhà ở, chúng tôi mừng rơi nước mắt. Căn nhà do Đoàn KT-QP 778 xây tặng, ngoài ra còn có 400m2 đất xung quanh, chúng tôi trồng rau, nuôi gà để cải thiện cuộc sống. Hiện gia đình tôi được Đoàn KT-QP 778 bố trí một suất cạo mủ cao su tại đội 1. Hằng ngày, vợ chồng cùng nhau đi làm rất thuận lợi, mùa khô thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, mùa mưa thấp hơn một chút, nhưng được lãnh đạo đơn vị có chính sách hỗ trợ thêm”.

Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn KT-QP 778 cho biết: “Hằng năm, đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su cho hàng trăm học viên đồng bào dân tộc S’tiêng, đồng thời nhận vào làm công nhân với mức thu nhập ổn định. Đặc biệt, lãnh đạo đoàn phát huy tốt mối quan hệ, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Qua đó xây hơn 200 căn nhà cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số và Việt kiều Campuchia tại 4 xã trong vùng thực hiện dự án, mỗi căn trị giá từ 60-80 triệu đồng. Riêng tại Tiểu khu 119, xã Phú Nghĩa có 88 căn và Tiểu khu 42, xã Đắk Ơ 77 căn. Các hộ còn được tặng tivi, nồi cơm điện, quạt điện, cây giống; một số hộ được tặng bò sinh sản...

Đồng hành với chính quyền huyện Bù Gia Mập, Đoàn KT-QP 778 tiếp tục hỗ trợ nhân dân Tiểu khu 119 xây dựng 1 nhà tiền chế để nhân dân có điều kiện sinh hoạt, hội họp; xây dựng 1 sân bóng chuyền cho thanh niên và 1 khu vui chơi thiếu nhi. Bên cạnh đó, đoàn còn xây dựng 7 phòng học tại các điểm trường lẻ tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương học tập. Năm 2019, đoàn phối hợp các đơn vị tham gia 1.500 ngày công lao động làm đường giao thông tại các thôn trên địa bàn; hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô; nhận đỡ đầu 16 học sinh mồ côi cha mẹ, với mức hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng. Hằng năm, đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà, phát thuốc cho đồng bào nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức

Nhiều năm qua, Đoàn KT-QP 778 luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt là hỗ trợ huyện vận động nguồn kinh phí xây dựng nhà tình thương cho các hộ hưởng chính sách định canh, định cư; thực hiện tốt đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Từ đó góp phần cùng huyện thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa bàn đóng quân.

Ông Phạm Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập cho biết

Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 778 cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn có tính chiến lược với nhiều diện tích, địa bàn giáp ranh Campuchia, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, đơn vị xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, những năm qua, Đoàn KT-QP 778 thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ với địa phương. Ngoài hỗ trợ về kinh tế, xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi, đơn vị còn ký kết chương trình phối hợp hoạt động với MTTQ, các đoàn thể chính trị, lực lượng vũ trang huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Nhất là thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục. Nhiều năm qua, đoàn chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án ăn tết Nguyên đán tập trung. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, ấm áp. Nhân dịp khai giảng năm học, Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) và tết Trung thu, đoàn tặng quà học sinh tại các điểm trường thuộc vùng dự án, khen thưởng các em có thành tích vượt khó học giỏi mỗi năm trên 50 triệu đồng. Hè năm 2019, đơn vị phối hợp Huyện đoàn Bù Gia Mập mở khóa “Học kỳ trong quân đội” với 50 học sinh tham gia. Hằng quý, đơn vị chủ trì phối hợp cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức hội nghị giao ban các già làng ở 15 thôn, đội thuộc 4 xã trong vùng dự án, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn để tiếp tục xây dựng những chương trình hoạt động phù hợp. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn KT-QP 778 liên tục được Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Quang Minh

  • Từ khóa
89042

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu