Thứ 5, 25/04/2024 03:00:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:39, 22/08/2014 GMT+7

Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng có đạo là nhiệm vụ của toàn xã hội

Thứ 6, 22/08/2014 | 14:39:00 1,443 lượt xem
BP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV (V11) của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới (1994-2014), diễn ra hôm qua (21-8). Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục V28 Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thị xã và các linh mục, chức sắc tôn giáo trong tỉnh về dự.

Những năm gần đây, đời sống của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào theo đạo Công giáo không ngừng phát triển. Hoạt động của đạo Thiên chúa thời gian qua chủ yếu là thành lập các đơn vị tôn giáo cơ sở; xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự; tổ chức các cuộc lễ, phong chức, phong thẩm, bổ nhiệm... Đến nay có 52 giáo xứ, giáo họ, 50 linh mục của Thiên chúa giáo được công nhận. Từ năm 1997 đến nay, đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tỉnh đã cung cấp cho lực lượng chức năng 6.328 nguồn tin; tham gia cảm hóa, giáo dục, làm chuyển biến 3.864 người lầm lỗi, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe tham luận của Hội đồng Giáo xứ Bình Long, Tân Hưng, Tân Lập và tham luận của Ban chỉ đạo huyện Đồng Phú về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Hồi giáo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam và đạo Ba Ha’i. Toàn tỉnh có 218 cơ sở thờ tự với 212.672 tín đồ (26% số dân). Các tín đồ tôn giáo sống xen kẽ giữa người có đạo và không có đạo, không có địa bàn tập trung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cho rằng: Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào theo đạo, trong đó có đạo Thiên chúa là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mục đích chung là bảo vệ Đảng và bình yên cho quốc gia. Qua hội nghị tổng kết, các cấp, ngành cần nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém để thời gian tới có hướng khắc phục, tạo thế chủ động nhằm làm tốt hơn công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa được tặng bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Công an tỉnh.                 

Thanh Nga

  • Từ khóa
11619

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu