Thứ 5, 28/03/2024 16:30:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:33, 24/06/2013 GMT+7

Bao giờ trẻ 5 tuổi ở Đồng Phú được hỗ trợ tiền ăn trưa?

Thứ 2, 24/06/2013 | 08:33:00 387 lượt xem

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg, ngày 9-2-2010 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9-2010. Tuy nhiên, đã hết năm học 2012-2013, các em học sinh thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn trưa ở các trường mầm non của huyện Đồng Phú vẫn chưa được hưởng. Nguyên nhân do đâu?

Việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi nhằm mục đích động viên các cháu ra lớp thường xuyên, đúng độ tuổi, góp phần hoàn thành đề án phổ cập giáo dục mầm non. Tuy nhiên, trên thực tế, chính sách này vẫn nằm trên giấy. Phụ huynh, học sinh và các trường mầm non trên địa bàn huyện Đồng Phú vẫn đang chờ đợi.

GỬI HỒ SƠ, CHỜ HỖ TRỢ

Nhiều phụ huynh và Ban giám hiệu trường mầm non đã vui mừng, phấn khởi khi biết thông tin về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ. Tuy nhiên niềm vui héo dần vì chờ mãi vẫn không thấy tiền đâu. Chị Võ Thị Liễu, xã Đồng Tâm (Đồng Phú), cho biết: “Khi nhận được thông báo làm hồ sơ để nhận hỗ trợ tiền ăn trưa cho con, tôi vui lắm vì gia đình nghèo không đủ lo cho cháu, bây giờ được Nhà nước hỗ trợ 120 ngàn đồng/tháng thì mình cũng đỡ được một phần. Thế nhưng, con tôi năm nay đã lên lớp 2 rồi mà số tiền đó vẫn chưa thấy đâu”.


Các trường mầm non mòn mỏi chờ hỗ trợ cho trẻ 5 tuổi. Trong ảnh: Lớp học của trường Mầm non Đồng Tâm

Đại diện Ban giám hiệu trường Mầm non Đồng Tâm cho biết: Năm học 2011-2012, Phòng Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) huyện hướng dẫn trường lập hồ sơ các cháu 5 tuổi thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định 239. Sau khi lập hồ sơ, chúng tôi đã nộp cho phòng GD-ĐT, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo gì về việc này. Cuối năm 2011, chúng tôi đã gửi tờ trình lên Phòng GD-ĐT huyện đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi nhưng không nhận được hồi âm. Ngày 2-4-2013, chúng tôi tiếp tục làm tờ trình gửi Phòng GD-ĐT và Phòng Tài chính huyện yêu cầu giải quyết kinh phí hỗ trợ cho 9 học sinh 5 tuổi thuộc diện hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Tâm đã theo học bán trú tại trường năm học 2011-2012.

Cô Trần Thị Minh Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp lá 1 cũng có con 5 tuổi nằm trong diện được hỗ trợ, cho biết: “Đối với xã đặc biệt khó khăn như Đồng Tâm thì việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho các cháu không những phụ huynh mà nhà trường cũng mừng, vì bữa cơm của các cháu có thêm món, tăng chất dinh dưỡng”.

Theo thống kê của Phòng Tài chính huyện Đồng Phú, năm học 2011-2012 có 204 cháu và năm học 2012-2013 có 220 cháu được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Quyết định 239. Trong đó: Xã Đồng Tâm, năm học 2011-2012 có 49 cháu, năm học 2012-2013 có 61 cháu. Trường Mầm non Tân Lợi (xã Tân Lợi): Năm học 2011-2012 có 15 cháu, năm học 2012-2013 có 25 cháu. Theo quy định tại Quyết định 239, mỗi cháu thuộc diện hưởng trợ cấp tiền ăn trưa được nhận 1.080 ngàn đồng/năm. Trong 2 năm học, Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú nợ tiền ăn trưa của các cháu được hưởng trợ cấp gần 400 triệu đồng.

 TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Theo Quyết định số 239/QĐ-TTg, trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa thuộc ba nhóm đối tượng sau: Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. Mức hỗ trợ là 120 ngàn đồng/tháng/trẻ, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi học tại cơ sở giáo dục mầm non được tính từ ngày 1-9-2010 đến ngày 31-12-2015.
Theo đó, tất cả trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã Đồng Tâm và ấp Đồng Bia thuộc xã Tân Lợi, đều được hưởng chính sách này. Vì đây là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Lý giải sự chậm trễ trong cấp phát tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện, ông Lã Quốc Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú cho rằng: Việc chi trả tiền hỗ trợ do Phòng tài chính đảm nhận. Vì Phòng giáo dục chỉ có chức năng nhận danh sách của các trường mầm non gửi về, tổng hợp lại và gửi trực tiếp qua Phòng tài chính huyện để đề nghị cấp kinh phí. Riêng năm học 2012-2013, các trường trực tiếp gửi danh sách và làm việc với Phòng tài chính. Nhưng tình hình vẫn không thay đổi.

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Tài chính huyện Đồng Phú, được biết: Hiện tại phòng chưa nhận được kinh phí từ trên chuyển về. Vì vậy, dù có nhận được danh sách từ các trường, phòng cũng không có kinh phí để cấp. Khi nhận được danh sách từ các trường, phòng cũng đã báo cáo lên sở nhưng vẫn chưa nhận được số tiền đó. Tới đây, nếu Sở Tài chính chưa chi trả kịp thời, phòng sẽ tham mưu với UBND huyện xin tạm ứng số tiền từ ngân sách dự phòng của huyện để chi cho các cháu.

Để động viên trẻ ra lớp đầy đủ, đúng độ tuổi, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án phổ cập giáo dục mầm non, mong các cấp chính quyền quan tâm để những chính sách, chủ trương của Nhà nước nhanh chóng đến với các em - thế hệ tương lai của đất nước.              

Thùy Hương

  • Từ khóa
92242

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu