Thứ 6, 19/04/2024 05:49:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:45, 04/03/2014 GMT+7

Báo động đỏ nguy cơ cháy rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Thứ 3, 04/03/2014 | 16:45:00 117 lượt xem

Ông Võ Thành Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, cho biết: do thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài suốt hơn 3 tháng qua khiến gần 11.000ha rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh luôn đặt trong tình trạng cảnh báo cháy ở mức nguy hiểm (mức cấp 4). 

Đặc biệt, khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu (huyện Dầu Tiếng) có hàng nghìn hécta rừng đang báo động đỏ nguy cơ cháy rừng. 

Hiện nay tại chùa Thái Sơn trên Núi Cậu, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người hành hương về đây thắp hương, khiến công tác kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng phòng hộ Núi Cậu gặp rất nhiều khó khăn. Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng có nhiều cửa ngõ dẫn lên Núi Cậu để vào chùa Thái Sơn nên thu hút rất đông người dân đổ về khu vực này. 

Còn tại các làng chài tự phát khu vực bìa rừng nằm ven hồ Dầu Tiếng, người dân thường xuyên xâm nhập vào rừng để bắt tổ ong, đốn củi ... gây khó khăn cho việc kiểm soát phòng cháy rừng. 

Rừng phòng hộ Núi Cậu là khu vực trọng điểm bảo vệ hồ Dầu Tiếng nên trong mùa khô năm năm nay tỉnh Bình Dương đã đầu tư nhiều trang thiết bị phòng chống cháy rừng. 

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã đưa vào sử dụng hồ chứa nước chữa cháy nằm trên núi với dung tích 25.000 lít/hồ; xây hai tháp chòi canh rừng cao 15m; tổ chức hạt kiểm lâm canh trực ngay trên núi nhằm ứng phó nếu có cháy rừng xảy ra. 

Ông Long cho biết thêm, trong những ngày qua việc giám sát rừng phòng hộ Dầu Tiếng đang được thực hiện rất gắt gao, nghiêm cấm người dân vào rừng vào thời điểm này. Ngành kiểm lâm đã huy động hàng chục cán bộ kiểm lâm vào rừng ứng trực ngày đêm ở trên núi, không được lơ là, thiếu cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, khu rừng tự nhiên tại Núi Cậu có diện tích trên 6.000 ha. Đây là "lá phổi xanh" đặc biệt điều hòa khí hậu cho tỉnh công nghiệp Bình Dương, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời rừng Núi Cậu đảm trách nhiệm vụ chống xói mòn cho lòng hồ Dầu Tiếng, bảo vệ phòng hộ đập hồ Dầu Tiếng đang chứa trên 1,5 tỷ m3 nước để cung cấp cho cả khu vực miền Đông Nam Bộ.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
48369

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu