Thứ 3, 16/04/2024 14:14:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:10, 05/01/2016 GMT+7

Bảo đảm trật tự ATGT dịp tết Nguyên đán Bính Thân

Thứ 3, 05/01/2016 | 14:10:00 108 lượt xem

BP - Thực hiện Công điện số 2313/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân 2016, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị các sở GD-ĐT; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp tổ chức và triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, cụ thể như sau:

Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và lễ hội xuân 2016. Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên nội dung trên.

Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng và trung cấp chủ động liên hệ với doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé cho học sinh, sinh viên tại trường hoặc tại ký túc xá; bố trí lịch cho học sinh, sinh viên nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và tập trung sau tết phù hợp để tránh gây căng thẳng tại các đầu mối giao thông.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các sở GD-ĐT, các trường có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ GD-ĐT trước ngày 15-1-2016.

P.V

  • Từ khóa
29757

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu