Thứ 6, 29/03/2024 12:27:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:13, 18/11/2013 GMT+7

Bạo lực trên khắp Iraq làm gần 100 người thương vong

Thứ 2, 18/11/2013 | 14:13:00 84 lượt xem

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 74 người bị thương trong các vụ tấn công trên khắp nước này ngày 17-11.



Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq

Vụ đẫm máu nhất diễn ra tại thành phố Tuz-Khurmato cách thủ đô Baghdad 200km về phía Bắc, làm 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Một kẻ đánh bom liều chết đã lái ôtô chứa đầy chất nổ đâm vào một chốt kiểm soát của quân đội trong khi tên khác đánh bom tự sát tại một khu chợ trong thành phố. 

Cùng lúc, 12 quả bom gài bên vệ đường đã liên tiếp được kích nổ tại các địa điểm khác nhau trên khắp thành phố Tuz-Khurmato. 

Hầu hết các vụ tấn công này đều nhằm vào khu vực đông người.

Tối 17-11, một xe chứa bom đã phát nổ tại khu vực Husseiniya, phía Bắc Baghdad, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương. 

Tại khu vực Dora, phía Nam Baghdad, một vụ đánh bom xe đã làm 6 người thương vong trong khi một vụ tương tự xảy ra tại khu vực Karrada, trung tâm thủ đô Baghdad làm 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Tại thị trấn Madain, cách Baghdad 30 km về phía Nam, các tay súng đã tấn công vào tư gia của chỉ huy nhóm dân quân Sahwa và đụng độ với lính gác. Có ba người tử vong trong vụ việc và lực lượng an ninh đã bắt giữ được một số đối tượng. 

Iraq đang chứng kiến tình trạng bùng phát bạo lực thời gian gần đây. Theo số liệu của Liên hợp quốc, gần 7.000 người đã thiệt mạng và 16.000 người bị thương trên khắp nước này trong 10 tháng vừa qua.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
70586

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu