Thứ 3, 16/04/2024 11:31:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 04/10/2011 GMT+7

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Ukraine

Thứ 3, 04/10/2011 | 00:00:00 1,529 lượt xem

Lễ mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bánh mỳ chấm
muối truyền thống của Ukraine

Sáng 4-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Kiev, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ukraine từ ngày 4 đến 6-10 theo lời mời của Thủ tướng Mykola Azarov.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức trọng thể tại Sân bay quốc tế Borispol ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Trong những năm qua, Việt Nam và Ukraine luôn duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Tháng 3-2011, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Viktor Yanukovych, hai bên đã ký Tuyên bố chung về phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện, thỏa thuận một số biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước.

Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam-Ukraine năm 2010 đạt gần 260 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2011 đạt khoảng 95 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ukraine là gạo, chè, cà phê, cao su, thủy sản, hàng dệt may. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Ukraine là sắt thép, phân bón, máy móc thiết bị, hóa chất.

Trong lĩnh vực đầu tư, Ukraine hiện có 4 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 24 triệu USD và Việt Nam có 4 dự án đầu tư tại Ukraine với tổng số vốn đầu tư là 27 triệu USD. Hiện 2 bên đã thỏa thuận hợp tác thực hiện các dự án năng lượng mới như thiết kế, xây mới và cải tạo các nhà máy nhiệt điện, thủy điện. Việt Nam và Ukraine cũng luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc.

Chuyến thăm chính thức Ukraine của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm triển khai Thỏa thuận về phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa 2 nước; trao đổi phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo… giữa Việt Nam và Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và cắt băng khánh thành Trung tâm thương mại Cầu Vồng, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ukraine, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian gần đây, đồng thời làm tốt và kịp thời công tác bảo hộ, hỗ trợ cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ quán phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình kịp thời, chính xác và có chất lượng để tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối và các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ mọi mặt với Ukraine.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán chú trọng hơn nữa việc thực hiện công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, kiến nghị biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, tăng kim ngạch thương mại hai chiều, hỗ trợ các bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương hai nước thiết lập và triển khai hợp tác hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của chính quyền của Ukraine để bảo vệ kịp thời và hiệu quả lợi ích của công dân Việt Nam.

Nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và nêu rõ Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine, thể hiện ở việc ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào như đi lại, quốc tịch, nhà ở và đất đai.

Thông báo về quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine vào việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước; mong muốn bà con ta luôn đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, kinh doanh hợp pháp và hiệu quả, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội người Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Đại sứ quán giúp bà con tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, xây dựng cộng đồng vững mạnh.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5104

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu