Thứ 6, 19/04/2024 03:19:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 18/01/2013 GMT+7

Ban tổ chức Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ 6, 18/01/2013 | 10:46:25 1,742 lượt xem

Sáng nay 18-1, Ban tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trí, Vụ trưởng vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương và đại diện các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban tổ chức tỉnh ủy

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2012, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo của Ban thường vụ cấp ủy các cấp, đánh giá sát thực, khách quan những mặt làm được và chưa làm được. Năm qua, có 388 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã được hoàn thiện việc đánh giá và thông báo kết quả tới các chi, đảng bộ. Trong đó, 330 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 56 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Ban Tổ chức tỉnh ủy cũng đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy để xem xét giải quyết, bảo đảm các khâu tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm vào ngạch, nâng lương, trả phụ cấp, cho nghỉ hưu, thôi việc cán bộ, công chức theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Năm 2012, toàn tỉnh có 17/20 đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Theo đó, 11 đảng bộ, 70 đảng viên, 34 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 26 chi, đảng bộ cơ sở được nhận bằng khen của Tỉnh ủy; 10 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Công tác kết nạp đảng viên luôn được chú trọng về chất lượng và nguồn phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo. Tính đến ngày 20-12, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.758 đảng viên đạt 146,5% (vượt chỉ tiêu đề ra). Và năm 2012, toàn Đảng bộ tỉnh cũng đã xóa được 9 trường học, 8 trạm xá, 14 tổ sản xuất chưa có chi bộ; 4 trạm xá chưa có đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trí, Vụ trưởng vụ địa phương III (Ban tổ chức Trung ương) cho rằng: Công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ là công việc thường xuyên, trọng tâm, vất vả và phải cần nhiều thời gian nên Bình Phước cần kiên trì, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hơn. Tỉnh Bình Phước cũng cần rút kinh nghiệm từ kết quả ban đầu triển khai Nghị quyết Trung ương 4 để hoàn thành công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng tốt hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư tỉnh ủy: Năm 2012, từng sở ban, ngành, đảng bộ đã cố gắng thực hiện theo sự điều hành của Trung ương, qua đó tổng kết đánh giá, khắc phục được những yếu kém trong thời gian qua. Khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong quyết tâm thực hiện nghị quyết. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, các chi đảng bộ cần tập trung nhiều hơn tới hội nghị giữa nhiệm kỳ, trong đó chú trọng tới công tác cán bộ và tổ chức cơ sở đảng. Mỗi một lần tổ chức tổng kết thì phải rút ra được bài học kinh nghiệm, cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giữa các đảng bộ cơ sở phải học tập, chia sẽ lẫn nhau. Công tác xây dựng đảng phải đi sâu vào thực tế, không nể nang nhau và cần nhân rộng mô hình điển hình. Đối với những chủ trương nghị quyết, Ban tổ chức phải nghiên cứu để ứng dụng sát với thực tế cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2007-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

C.L

  • Từ khóa
4765

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu