Thứ 6, 19/04/2024 04:17:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:23, 15/11/2016 GMT+7

Bán tiền ảo, cướp tiền thật

Nguồn SGGP
Thứ 3, 15/11/2016 | 21:23:00 164 lượt xem
BPO - Ngày 15-11, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Khắc Minh (sinh năm 1991), Lê Hữu Sơn (sinh năm 1995) và Cao Trường Anh (sinh năm 1992), đều trú tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản.


Các đối tượng Minh, Sơn, Anh

Trước đó, Lê Hữu Sơn có liên hệ trên mạng Internet với một người đàn ông tên Thành (không rõ địa chỉ) để bán tài khoản game đánh bài online với giá 35 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận giá cả, người đàn ông tên Thành đã gọi cho một hãng taxi nhờ đón khách. Khi tài xế taxi là Nguyễn Trọng Tâm đến điểm hẹn trước cổng nhà máy xi măng Nghi Sơn (Tĩnh Gia), Thành nhờ đón Lê Hữu Sơn và Nguyễn Trọng Anh. Sau đó, cả 3 vào một quán cà phê trên địa bàn xã Hải Thượng, tại đây Sơn đã chuyển tài khoản game cho Thành, tuy nhiên người đàn ông này đã không chuyển tiền cho Sơn.

Nghi anh Tâm là đồng bọn của Thành lập kế để lừa tiền ảo của mình, Lê Hữu Sơn đã cùng một số đối tượng khác trong đó có Cao Trường Anh và Trần Khắc Minh ép anh Tâm phải đưa số tiền 35 triệu đồng như thỏa thuận. Khi anh Tâm không có tiền, các đối tượng này đã ép anh mang xe taxi vào tiệm cầm đồ lấy 35 triệu đồng đưa cho chúng. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bị hại, Công an huyện Tĩnh Gia đã xác định người đàn ông tên Thành không rõ ở đâu, làm gì, chỉ là một cái tên ảo trên mạng xã hội; tài xế taxi chỉ là người đến đón khách theo chỉ đạo của tổng đài, không có liên quan đến việc giao dịch của các đối tượng này. Riêng hành vi của các đối tượng trên là hành vi vi phạm pháp luật đã được Công an huyện Tĩnh Gia làm rõ và khởi tố về hành vi cướp tài sản.

  • Từ khóa
31994

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu