Thứ 3, 19/03/2024 14:07:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:49, 12/02/2015 GMT+7

Hội Phụ nữ xã Long Hưng theo gương Bác

Thứ 5, 12/02/2015 | 08:49:00 2,268 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ xã Long Hưng (Bù Gia Mập) đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi hội viên.

Cụ thể hóa lời dạy của Bác

Bà Lê Thị Sinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Hưng cho biết: Hội hiện có 1.782 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội. Năm 2014, hội phụ nữ xã đẩy mạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, không chỉ xây dựng nguồn quỹ hội mà còn giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Hiện quỹ hội là 380 triệu đồng, đang giúp 62 hội viên vay.

Quỹ khuyến học Chi hội phụ nữ thôn 8 dùng để trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập (ảnh do chi hội cung cấp)

Để các phong trào đi vào chiều sâu, hội phụ nữ xã đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực như: xây dựng 5 tổ xoay vòng vốn, trong đó 3 tổ với 10 thành viên đóng 1 triệu đồng/tháng, 2 tổ 25 thành viên đóng 2 triệu đồng/tháng. Hàng năm mỗi hội viên góp 25 ngàn đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho chị em có hoàn cảnh khó khăn và đưa ra chỉ tiêu ủng hộ xây dựng 1 căn nhà trị giá 20 triệu đồng/năm và đóng góp 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng. Hũ gạo tình thương quyên góp được 250kg gạo tặng 25 chị. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi chị tự nguyện giúp đỡ những trường hợp bị tai nạn đột xuất từ 50 ngàn đồng trở lên. Hội phụ nữ xã còn phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, vật nuôi được đông đảo hội viên tham gia.

Hiểu ý nghĩa của các mô hình, không chỉ hội viên mà người ngoài hội cũng đăng ký tham gia. Đến nay, nhiều hội viên đã ổn định cuộc sống, từng bước mở rộng sản xuất và vươn lên làm giàu. Điển hình là Chi hội phụ nữ thôn 8.

Hiệu quả trong từng việc làm

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 8 cho biết: Chi hội có 3 tổ vốn xoay vòng được 103 triệu đồng cho 24 hội viên vay. Phong trào nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, vốn xoay vòng, quỹ khuyến học được chi hội duy trì thường xuyên. Quỹ heo đất tiết kiệm hàng năm dành tặng sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng.

Học và làm theo Bác về tinh thần tiết kiệm, hàng năm, hũ gạo tình thương do chi hội thôn 8 phát động quyên góp được 160kg gạo trao cho 16 hội viên khó khăn. Quỹ khuyến học do hội viên đóng góp dùng để trao học bổng, tặng sách vở cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều hội viên đảm việc hội, giỏi việc nhà, giúp đỡ hội viên khó khăn như chị Nguyễn Thị Hằng, hàng năm đều tặng 50 suất quà tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trị giá 15 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Đào cho hội viên trong tổ vay 25 triệu đồng không tính lãi...

Chi hội thôn 8 còn phát huy tích cực trong vai trò hòa giải, hàn gắn hạnh phúc cho nhiều gia đình. Gia đình chị Đ.T.T trước đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chồng cờ bạc, đánh đập vợ. Chị nhiều lần nhờ tổ hòa giải can thiệp. Các chị em trong tổ thay nhau đến nhà động viên, giải thích theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng chồng chị cũng hiểu và chí thú làm ăn.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở thôn 8 bất ổn, thanh niên nghiện hút, đánh nhau thường xuyên xảy ra. Chi hội phụ nữ thôn đã ký kết nghĩa với Công an huyện Bù Gia Mập tuyên truyền theo hình thức phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nhờ đó mà 3 gia đình có con nghiện hút đã tự nguyện đưa con đi cai nghiện.

Hiệu quả của việc học tập, làm theo Bác ở Hội Phụ nữ xã Long Hưng đang ngày càng lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi hội viên, được cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Ngân Hà

  • Từ khóa
1861

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu