Thứ 6, 19/04/2024 22:21:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:06, 30/05/2013 GMT+7

Ban pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại huyện Hớn Quản

Thứ 5, 30/05/2013 | 08:06:00 2,115 lượt xem

Ngày 28-5, Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực thi pháp luật của Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hớn Quản.


Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Công an huyện, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn huyện xảy ra 51 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trộm cắp tài sản chiếm 44,2% số vụ án xảy ra, nhất là trộm cắp trâu, bò (14 vụ) trong thời gian qua còn diễn biến phức tạp. Toàn huyện xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, giảm 5 vụ, giảm 5 người chết, giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ... Nhìn chung an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp, trật tự an toàn giao thông...

6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã khởi tố 41 vụ, 86 bị can phạm tội các loại. So với cùng kỳ giảm 1 vụ nhưng tăng 4 bị can. Trong thời gian trên, viện kiểm sát cũng đã kiểm sát 131 tin báo, trong đó đã giải quyết 56 tin báo, còn lại 75 tin báo (71 tin báo đã quá hạn)...

Chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện. Theo báo cáo, tổng số việc phải thi hành trong 6 tháng đầu năm của Chi cục thi hành án huyện là 1.156, trong đó việc có điều kiện thi hành là 969, không có điều kiện thi hành 187, việc thi hành xong hoàn toàn là 201. Tổng số tiền phải thi hành gần 16 tỷ đồng, trong đó số tiền đã giải quyết xong gần 1,5 tỷ đồng, đang thi hành hơn 11 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước số án phải thi hành tăng 12,01% về việc và tăng 153,93% về tiền.

Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 317 vụ án, giải quyết 228 vụ án các loại. So với cùng kỳ tổng thụ lý tăng 38 vụ, giải quyết tăng 53 vụ.

Kết luận tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tâm ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác phối kết hợp giải quyết, xử lý vụ việc. Trưởng ban Pháp chế cũng đề nghị các đơn vị hoàn thiện báo cáo, tập trung rà soát lại những vụ việc còn tồn đọng để triển khai thực hiện có hiệu quả.    

  Vũ Thuyên

  • Từ khóa
8388

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu