Thứ 3, 23/04/2024 19:41:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:13, 28/05/2014 GMT+7

Tử hình kẻ đâm chết thanh niên không chịu bỏ tay khỏi túi quần

Thứ 4, 28/05/2014 | 18:13:00 2,353 lượt xem

>> Một công nhân tại xã Quang Minh bị sát hại 
>> Vụ công nhân bị sát hại tại trại gà bình phước: Nguyên nhân chỉ vì đút tay vào túi quần

BPO - Sáng 28-5, tại khuôn viên Trường tiểu học Quang Minh, xã Quang Minh (Chơn Thành), Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1991); hai bị cáo khác là Bùi Ngọc Hoàng (SN 1993) và Trần Văn Quân (SN 1983) cùng chung mức án 12 năm tù. Cả 3 bị cáo trên cùng sinh sống tại  ấp Ruộng 3, xã Quang Minh.

 

Từ trái qua, các bị cáo Sơn, Quân, Hoàng chịu tội trước vành móng ngựa

Khoảng 19h ngày 13-2-2014, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Sơn đi xe máy chở Bùi Ngọc Hoàng và Trần Văn Quân tới trại gà của Công ty CP Việt Nam (tại ấp Ruộng 3) để gặp bạn. Đến cổng trại gà, nhóm của Sơn gặp một số công nhân đang ngồi uống rượu. Từng làm bảo vệ tại công ty, nên Hoàng cùng Sơn ngồi xuống nói chuyện với số công nhân này.

Cả nhóm đang chơi thì Trần Văn Hải (SN 1994) và Phạm Trường Dương (SN 1990) đi bộ từ trong trại ra cổng. Thấy Hải đút tay vào túi quần khi nói chuyện, nên Sơn không hài lòng. Sơn kêu Hải bỏ tay ra khỏi túi, Hải không đồng ý vì đang lạnh. Thấy vậy, Hoàng liền bật dậy kéo tay Hải ra và dùng chân đá Hải.

Hải bỏ chạy vào phòng bảo vệ. Sơn liền rút con dao lưỡi lê mang theo trên xe, cùng Hoàng và Quân đuổi theo. Khi Hải dùng típ sắt để chống trả thì bị Sơn đâm 3 nhát vào đầu, tay và tim. Hải chết trên đường đi cấp cứu do vết thương đâm xuyên tim.

Trong lúc Sơn và đồng bọn đánh Hải, một công nhân trại gà có vào can ngăn nhưng bị Sơn đâm một nhát vào nách phải nên đã bỏ chạy. Hoàng cũng bị một nhát dao do Sơn đâm trúng, phải đưa tới điều trị tại bệnh viện Hớn Quản.

Sau khi gây án, các bị cáo cùng bỏ trốn, đến 14-2 Sơn, Quân, Hoàng bị công an bắt giữ.

Tại phiên xét xử sáng nay, Sơn và Quân đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Hoàng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đối chứng giữa lời khai của Sơn, Quân và các nhân chứng, hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt Hoàng 12 năm tù giam.

Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường 304 triệu đồng tiền mai táng, viện phí và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Đây là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, hung hăng, côn đồ.

T. Linh

  • Từ khóa
24444

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu