Thứ 6, 19/04/2024 23:50:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:38, 13/10/2016 GMT+7

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận tại BĐBP

Nhất Sơn
Thứ 5, 13/10/2016 | 15:38:00 980 lượt xem
BP - Ngày 12-10, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Phó ban Trịnh Thanh Tuệ làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện công tác dân vận 2016 tại Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh. Đại tá Vũ Xuân Kỷ, Phó chính ủy BĐBP tỉnh và các bộ phận chuyên môn BĐBP tiếp và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, BĐBP tỉnh triển khai Chỉ thị số 47/CT-TU ngày 25-9-2015 của Tỉnh ủy về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển trong tình hình mới” đạt hiệu quả cao. Đến nay, trên tuyến biên giới duy trì 2 câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ vùng biên, mốc giới và an ninh trật tự thôn, ấp; một câu lạc bộ phụ nữ xây dựng điểm sáng văn hóa. BĐBP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã, huyện biên giới tiếp tục duy trì 11 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại xã biên giới, 5 cán bộ y sĩ công tác tại trạm quân dân y kết hợp, 138 đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở cơ sở đã tham mưu củng cố các tổ chức đoàn thể, ban điều hành thôn ấp, tổ an ninh. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, BĐBP đã giúp nhân dân dọn vệ sinh thôn ấp, làm mới và sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nhà ở cho nhân dân giúp họ khắc phục hậu quả sau thiên tai và phát triển kinh tế.

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ phát biểu tại buổi khảo sátPhó ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ phát biểu tại buổi khảo sát

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, BĐBP tuyên truyền được 335 buổi với 15.801 người tham gia, tuyên truyền riêng biệt cho 9.493 lượt người. Các buổi tuyên truyền đã góp phần giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới.

Năm qua, BĐBP tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp thực hiện công tác đối ngoại với các tỉnh nước bạn Campuchia có chung đường biên với tỉnh Bình Phước. Ở cấp tỉnh đã tổ chức hội đàm định kỳ 4 lần, trao đổi tình hình đột xuất 8 lần. Cấp đồn biên phòng, tổ chức hội đàm định kỳ 196 lần, quan hệ xã giao 139 lần, gặp gỡ trao đổi tình hình 342 lần, phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới 201 lần/1.703 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. BĐBP còn giúp lực lượng vũ trang Campuchia về vật chất, lương thực, thuốc và khám chữa bệnh trị giá gần 2 tỷ đồng.

Tại buổi khảo sát, BĐBP có một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác dân vận trên tuyến biên giới: Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm thực hiện đề án liên kết mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới và đề án tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của BĐBP về các xã trọng điểm khu vực biên giới; đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ cho biết, đoàn sẽ báo cáo Tỉnh ủy các kiến nghị của BĐBP, đồng thời đề nghị BĐBP tham mưu Tỉnh ủy có chính sách dân vận phù hợp với tình hình thực tế.

  • Từ khóa
16638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu