Thứ 6, 29/03/2024 19:57:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:31, 06/08/2019 GMT+7

Ban Dân nguyện giám sát công tác tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo

Thứ 3, 06/08/2019 | 10:31:00 191 lượt xem
BP - Ngày 5-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài tiếp, làm việc với đoàn công tác của Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham gia đoàn công tác có các Phó trưởng ban: Đỗ Văn Đương, Nguyễn Kim Hồng, Lưu Bình Nhưỡng; đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Đồng Phú cho biết, từ ngày 15-12-2018 đến 15-7-2019, tổng lượt tiếp công dân của UBND huyện là 381 ngày với 269 lượt người, gồm 33 vụ việc khiếu nại, 11 tố cáo, 225 kiến nghị, phản ánh và có 5 đoàn khiếu nại đông người. UBND các xã, thị trấn đã tiếp công dân 3.955 ngày. Ngoài ra, trong kỳ, UBND huyện đã tiếp nhận 85 đơn, trong đó có 60 đơn khiếu nại và 25 đơn tố cáo (số đơn đủ điều kiện thụ lý là 33, gồm 32 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo). UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 4 đơn. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết 31/32 vụ việc khiếu nại; 2/3 vụ việc tố cáo (trong đó có 2 đơn tố cáo kỳ trước chuyển sang). UBND các xã, thị trấn cũng đã giải quyết xong 4 đơn khiếu nại, tố cáo...

Đoàn kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố Đồng Xoài tại trụ sở Tiếp công dân thành phố

Theo đánh giá của UBND huyện, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm; tính chất vụ việc không còn phức tạp, gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu phát sinh từ những năm trước, tập trung ở lĩnh vực đất đai và thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Công tác đối thoại, hòa giải luôn được quan tâm thực hiện ngay từ cơ sở. Trong kỳ có 1 vụ việc do Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đồng Phú hiện còn 12 vụ việc khiếu nại kéo dài đều là của các hộ dân có đất xâm canh trái phép bị Nhà nước thu hồi đất từ những năm 2002-2006. Mặc dù đã được các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương giải quyết nhưng người dân vẫn không đồng ý. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND huyện Đồng Phú kiến nghị đoàn xem xét tháo gỡ một số bất cập trong thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và có chế tài đối với những trường hợp cố tình khiếu nại, khiếu nại sai hoặc lợi dụng khiếu nại nhằm đưa ra các ưu sách...

Thay mặt đoàn, ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, nhất là trong lưu trữ hồ sơ. Ban Tiếp công dân của huyện đã phân loại đơn; niêm yết thông báo giải quyết; trụ sở Tiếp công dân khang trang, ở vị trí thuận lợi cả cho người dân và cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đoàn đề nghị UBND huyện trang bị thêm nước uống, chỗ ngồi, nhà vệ sinh tại trụ sở Tiếp công dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tiếp dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn trong thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại trụ sở Tiếp công dân thành phố Đồng Xoài, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, đoàn đánh giá cao công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư của thành phố. Các thành viên trong đoàn đề nghị thành phố khắc phục một số hạn chế của trụ sở Tiếp công dân; các nội quy, quy định tại trụ sở cần chuyển ra ngoài, đặt ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn. Đặc biệt, cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tiếp dân... 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh ghi nhận các ý kiến góp ý của đoàn và cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Minh Luận

  • Từ khóa
29362

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu