Thứ 3, 23/04/2024 19:06:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:11, 01/09/2017 GMT+7

Ban CHQS huyện, thị tỉnh Bình Phước và chi khu quân sự huyện, thị tỉnh Kratie: Ký kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác

Thứ 6, 01/09/2017 | 09:11:00 3,700 lượt xem
BP - Sáng 31-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức buổi hội đàm ký kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác giữa ban CHQS các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước với chi khu quân sự các huyện, thị thuộc tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia). Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7; Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước;

Trung tướng In Thon, Phó tư lệnh tham mưu trưởng Quân khu 2, Vương quốc Campuchia; ngài Bon Thom, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia cùng đại diện ban CHQS các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh dự buổi hội đàm.

Toàn cảnh lễ ký kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác

Trong 3 năm qua (2015-2017), tình hình trên tuyến biên giới giữa ta và bạn cơ bản ổn định. Các vụ việc xảy ra đều được chính quyền và lực lượng vũ trang 2 tỉnh trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững an ninh biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cụ thể, 3 năm qua, hai tỉnh Bình Phước và Kratie đã làm tốt công tác phối hợp bảo vệ an toàn các cột mốc. Đồng thời xây dựng các cột mốc phụ trên tuyến biên giới, trong đó Bình Phước đã xây dựng được 79/181 mốc phụ, các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia xây được 55/183 mốc phụ. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân tỉnh Kratie, Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh) đã cất bốc, quy tập được 171 hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức đón tiếp các đoàn cán bộ của tiểu khu quân sự các tỉnh Kratie, Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); đồng thời đưa các đoàn cán bộ của tỉnh đi tặng quà, chúc tết và dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ... ở Campuchia về nước.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie trong thời gian qua. Đồng chí mong 2 đơn vị: Tiếp tục hợp tác, trao đổi tình hình, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự xã hội, đồng thời trao đổi kinh nghiệm xây dựng các đơn vị quân đội của 2 bên; hợp tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; thường xuyên trao đổi, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên được qua lại tham quan du lịch...

Tại buổi hội đàm, đại diện ban CHQS các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh và chi khu quân sự các huyện, thị thuộc tỉnh Kratie đã ký kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác.

Thùy Hương - Hải Đăng

  • Từ khóa
9414

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu