Thứ 3, 23/04/2024 13:29:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:07, 22/12/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2017)

Ban CHQS huyện Đồng Phú: Xứng đáng lá cờ đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng

Thứ 6, 22/12/2017 | 08:07:00 1,600 lượt xem
BP - Bám sát phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2017 với chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, an toàn, quyết thắng” và thực hiện  hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Ban CHQS huyện Đồng Phú luôn nỗ lực phấn đấu đạt thành tích xuất sắc, được đề nghị Quân khu 7 tặng cờ TĐQT.

Tạo không khí thi đua sôi nổi

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Ban CHQS huyện Đồng Phú không ngừng đẩy mạnh và đổi mới phong trào TĐQT, tạo sức mạnh tổng hợp; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Hằng năm, Ban CHQS huyện đều tổ chức tốt lễ phát động phong trào TĐQT, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Song song đó, Ban CHQS huyện chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào TĐQT, các đợt thi đua cao điểm đến 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Quá trình tổ chức luôn gắn chặt thi đua thường xuyên với từng giai đoạn, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; gắn TĐQT với phong trào thi đua của các ngành liên quan, đặc biệt là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó tạo sự chuyển biến, tiến bộ hằng ngày trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS huyện Đồng Phú tại lễ thành lập đơn vị tự vệ Công ty TNHH New Apparel FareasternĐồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS huyện Đồng Phú tại lễ thành lập đơn vị tự vệ Công ty TNHH New Apparel Fareastern

 

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đồng Phú cho biết: “TĐQT đã trở thành phong trào sôi nổi và thường xuyên của đơn vị. Bên cạnh tham gia ký kết phong trào TĐQT cụm với 6 huyện, thị nội địa, Ban CHQS huyện còn tổ chức 3 cụm thi đua thuộc lực lượng vũ trang huyện và phát động các phong trào thi đua đột kích, cao điểm. Từ đó đã tạo nên những chuyển biến thực chất, cụ thể, như đơn vị vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông và phát quang bụi rậm, giúp dân sửa lại nhà bị hư hỏng... Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã giúp nhân dân 1.050 ngày công lao động, ủng hộ vật chất trị giá trên 37 triệu đồng... Tiêu biểu là cơ quan Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Phú. Thành tích của phong trào TĐQT đã trở thành động lực, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện”.

 

Gặt hái thành công

Thực hiện phong trào TĐQT còn là động lực để Ban CHQS huyện Đồng Phú làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện đã phối hợp tuyển 855 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 31 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Đây là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thành công của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cử tuyển đảng viên nhập ngũ. Mỗi đợt tuyển quân đều tổ chức hội trại, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động lực cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ. Công tác tuyển sinh quân sự chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Từ năm 2012-2017, toàn huyện có 66 thí sinh trúng tuyển các học viện, nhà trường trong quân đội, đạt 16,6% so với thí sinh dự thi.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, xây dựng ban CHQS xã, thị trấn vững mạnh, Ban CHQS huyện đã tham mưu mua sắm tủ công cụ hỗ trợ, đầu tư mô hình học cụ, vật chất huấn luyện (tham gia hội thi cấp tỉnh 2 năm liền đạt giải nhất, nhì). Nổi bật là Ban CHQS huyện đã tham mưu địa phương đầu tư xây dựng khu hậu cần kỹ thuật, căn cứ hậu phương khoảng 2,3 tỷ đồng, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Song song đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, đủ số lượng, chất lượng chính trị cao, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra ở địa phương. Chất lượng hoạt động của ban CHQS xã, thị trấn, ban chỉ huy các đơn vị tự vệ ngày càng chuyển biến tốt, cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nổi bật là ban tham mưu, ban chính trị, ban CHQS các xã Tân Lập, Tân Tiến, Thuận Phú, tự vệ các nông trường cao su Tân Lập, Thuận Phú và Tân Hưng.

Phong trào TĐQT còn thể hiện sâu sắc qua mối gắn kết “hậu phương - quân đội”, như Ban CHQS huyện phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng đến suốt đời. Tính riêng tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban CHQS huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng 386 phần quà cho các đối tượng chính sách, già làng, chức sắc... trên địa bàn huyện.

Qua phong trào TĐQT, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Đơn cử về công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, phát huy truyền thống tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã tích cực thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Cùng với phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện đã thu từ tăng gia sản xuất 340 triệu đồng; khai thác mủ cao su 2 năm (2016, 2017) 470 triệu đồng. Đồng thời, thu hoạch 8.976kg rau, củ, quả các loại; 2.752kg thịt, 1.129kg cá, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên phó, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện mà phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang huyện đã lan tỏa rộng khắp và đạt hiệu quả cao. Từ Ban CHQS huyện đến các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ; từ lực lượng thường trực đến cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên; từ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đến các tổ chức quần chúng đều thể hiện tinh thần TĐQT. Đó là động lực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang”.

Hiện các mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần thực hiện một nội dung theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền”... đã đi vào thực chất, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là bản lề để Ban CHQS huyện Đồng Phú phấn đấu trong những năm tiếp theo, giữ vững thành tích là đơn vị tiêu biểu, được Quân khu 7 tặng cờ TĐQT trong 2 năm liền.

Lê Hồng Minh

  • Từ khóa
19631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu