Thứ 7, 20/04/2024 07:33:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:48, 08/12/2017 GMT+7

Ban CHQS Bình Long đứng đầu Cụm thi đua 6 huyện, thị xã nội địa

Thứ 6, 08/12/2017 | 11:48:00 1,925 lượt xem
BP - Chiều 7-12, tại Ban CHQS thị xã Bình Long, Cụm thi đua ban CHQS 6 huyện, thị xã nội địa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017. Đại diện lãnh đạo thị xã Bình Long, thủ trưởng các phòng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy trưởng, chính trị viên các ban CHQS trong cụm dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2017, Cụm thi đua ban CHQS 6 huyện, thị xã nội địa đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, an toàn quyết thắng” và triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời phát động 6 đợt thi đua. Sau mỗi đợt, các đơn vị trong cụm đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả của từng tập thể, cá nhân; qua đó khen thưởng 183 tập thể, 359 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động phong trào.

Năm 2017, các đơn vị trong cụm đã tiến hành 12 đợt dân vận tại các xã vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số với 960 ngày công lao động. Qua đó sửa chữa, phát quang 33,7km đường giao thông nông thôn, đổ 4km đường bê tông, khơi thông 9,7km đường mương thoát nước, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 680 lượt người và tặng 98 phần quà cho người nghèo với tổng trị giá 77 triệu đồng. Các đơn vị cũng thường xuyên thăm hỏi, phụng dưỡng 17 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn với tổng 102 triệu đồng; xây dựng 4 căn nhà đồng đội và 1 căn nhà tình thương cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; chi trả trợ cấp 1 lần cho 558 đối tượng chính sách trên 1,7 tỷ đồng.

Đảng ủy, ban CHQS trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện, thị ủy, UBND huyện, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 100% đơn vị các huyện, thị xã đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu; cử tuyển đảng viên nhập ngũ trên 6 tháng đạt 2,4%; tập trung thực hiện tốt “3 đột phá” trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Qua đánh giá xếp loại thi đua cuối năm, Ban CHQS thị xã Bình Long đứng hạng nhất, nhì Ban CHQS huyện Đồng Phú, Ban CHQS huyện Phú Riềng hạng ba.

Văn Tâm

  • Từ khóa
4121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu