Thứ 6, 29/03/2024 20:57:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:03, 18/07/2017 GMT+7

 “Bác thằng bần” vào trại

Thứ 3, 18/07/2017 | 14:03:00 188 lượt xem
BP - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố 15 bị can về tội đánh bạc, gá bạc.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2-2017, Nguyễn Thị Thúy Hồng (1979) trú phường Tân Đồng (Đồng Xoài) cùng chồng hờ Nguyễn Công Luận (1982) và nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Bé Tuyền nhiều lần. Quán cà phê này trên địa bàn phường Tân Thiện (Đồng Xoài), do Phương Hồng Hạnh (1973) làm chủ. Hình thức đánh bạc của nhóm Hồng và Luận là chơi xì zách thắng thua bằng tiền. Tối 22-2-2017, Hồng, Luận cùng Trần Thị Chung (1980) trú phường Tân Đồng đến quán cà phê Bé Tuyền uống nước và tìm đối tượng đánh bạc. Một lúc sau, Nguyễn Thị An (1986) trú tỉnh Gia Lai; Trần Thị Loan (1994) trú phường Tân Đồng và Trần Thị Linh (1991) trú thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đến và Hồng rủ chơi bài ăn tiền thì tất cả đồng ý. Hạnh chỉ cho nhóm người này đi tới phòng trống ở phía sau quán cà phê để tiến hành cuộc “sát phạt” do Hồng, Luận (chơi một tụ) làm cái. Mỗi ván các tụ đặt cược từ 50-100 ngàn đồng. Một lúc sau có thêm nhiều đối tượng, trong đó có Thành và Đen (cả hai đều không rõ nhân thân) đến ngồi xem. Khi nhóm người này đánh bạc thì chủ quán cà phê Hạnh làm nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền hồ.

Nhà nghỉ Hoàng Long nơi các con bạc bị bắt

Đến 22 giờ cùng ngày, Hạnh cảnh báo có Công an phường Tân Thiện đi tuần tra. Ngay lúc đó, bà Nguyễn Thị Huệ (1957) - chủ nhà nghỉ Hoàng Long, sát quán cà phê Bé Tuyền đi tới chỗ nhóm người đang chơi bài. Hạnh nói với các con bạc “xuống nhà Bảy Thể (tức nhà nghỉ Hoàng Long) chơi tiếp”. Sau đó, Hạnh mang tất cả bộ bài tây, đĩa đựng và tấm lót... đến phòng số 9, nhà nghỉ Hoàng Long để mọi người tiếp tục chơi bài.

Khi đến nhà nghỉ Hoàng Long thì có thêm Linh và Loan cùng Nguyễn Song Cảnh (1984) trú phường Tân Đồng (Đồng Xoài) tham gia chơi. Vài phút sau có thêm Phạm Thị Ngọc Mai (1988) trú phường Tân Phú (Đồng Xoài); Diệp Xuân Đào (1990) trú huyện Đồng Phú; Lương Quang Lại (1990), Lương Thị Trang (1997), Lương Duy Phương (1993) cùng trú phường Tân Đồng và Trần Văn Dũng (1984) trú phường Tân Xuân (Đồng Xoài) tham gia. Lúc này, bà Nguyễn Thị Huệ, người thu tiền hồ về phòng ngủ, Quang Lại thay thế thu tiền hồ để đưa lại cho Hạnh. Trong thời gian cầm cái, Hồng đã mượn Cảnh 7 triệu đồng để trả tiền thua cho các tụ. Đến 1 giờ 45 phút sáng 23-2-2017, Hồng bị thua hết tiền nên nói chồng hờ của mình về nhà lấy thêm, còn Thành và Đen đứng dậy bỏ đi. Khoảng 2 giờ sáng 23-2-2017, khi các con bạc đang sát phạt thì Công an thị xã Đồng Xoài và Công an phường Tân Thiện ập vào bắt quả tang 13 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 13.350.000 đồng trên chiếu bạc, trong người các con bạc còn có 11.950.000 đồng, 2 chiếc xe gắn máy, 3 bộ bài tây cùng một số tang vật khác... Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thị xã Đồng Xoài đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Phương Hồng Hạnh và Nguyễn Công Luận để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Cụ thể, bị can Phương Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ là những người cung cấp công cụ, địa điểm cho nhóm đánh bạc để thu tiền bất chính. Lương Quang Lại là người giúp sức cho Phương Hồng Hạnh trong việc cảnh giới, thu tiền hồ cũng bị khép vào tội gá bạc như Hạnh. Còn các bị can khác đã đủ yếu tố cấu thành hành vi phạm tội đánh bạc theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong số 15 đối tượng bị bắt trong vụ đánh bạc và gá bạc này, nhiều người từng bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt tù về các tội như môi giới mại dâm, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng hay trộm cắp tài sản... Cụ thể, Phương Hồng Hạnh từng bị Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài tuyên 12 tháng tù treo về tội môi giới mại dâm. Trần Thị Chung 2 lần bị tuyên án, 1 lần bị tù 9 tháng và lần thứ hai tù 4 năm về tội môi giới mại dâm. Còn bị can Nguyễn Thị An đã bị Công an thị xã Đồng Xoài xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì tội đánh bạc vào năm 2014.

Riêng Nguyễn Song Cảnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt 30 tháng tù vị tội cướp tài sản. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 2 lần với tổng 114 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, trong đó năm 2005, Cảnh bị tuyên phạt 6 năm tù. Năm 2011 bị tuyên 42 tháng tù, ngoài ra bị can này còn bị Công an thị xã Đồng Xoài phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác vào năm 2016.

Hiện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra trước tòa án xét xử theo quy định của pháp luật.

Nội Chính

  • Từ khóa
29887

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu