Thứ 6, 19/04/2024 12:45:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:30, 10/06/2013 GMT+7

Bắc Giang học tập kinh nghiệm quản lý DS-KHHGĐ tại Bình Phước

Thứ 2, 10/06/2013 | 20:30:00 164 lượt xem

Ngày 10-6, đoàn cán bộ tỉnh Bắc Giang do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

trẻ em dân tộc thiểu số
Sinh con đông là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo

Bình Phước có 219.131 hộ với 922.611 khẩu, trong đó có 273.996 phụ nữ có độ tuổi từ 15 - 49. Năm 2012, toàn tỉnh có 77 ấp đạt 7 tiêu chí về DS-KHHGĐ và được UBND tỉnh khen thưởng. Tình hình thực hiện các tiêu chí DS-KHHGĐ năm 2013 được triển khai đúng tiến độ.

Để ổn định dân số, ngoài việc triển khai các chính sách DS-KHHGĐ của cả nước, năm 2006 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 60/2006/QĐ-UBND về khen thưởng cho các thôn, ấp, khu phố thực hiện tốt 7 tiêu chí về DS-KHHGĐ. Năm 2009, HĐND tỉnh ra Nghị quyết số 8/2009/NQ-HĐND về việc tăng cường công tác DS-KHHGĐ đến năm 2015. Trong đó có chính sách hỗ trợ cho người triệt sản, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người tự nguyện triệt sản trong 2 năm, hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên DS-KHHGĐ…

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác DS-KHHGĐ. Cụ thể, chính sách khen thưởng cán bộ chuyên trách cũng như cộng tác viên DS-KHHGĐ ở thôn, ấp; kinh nghiệm tổ chức đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ các cấp hợp lý; chế tài đối với cán bộ và người dân vi phạm chính sách DS-KHHGĐ...

Nhất Sơn

  • Từ khóa
45413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu