Thứ 5, 25/04/2024 11:57:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:21, 11/12/2014 GMT+7

Bão Hagupit mạnh lên, có thể đổ bộ Ninh Thuận - Bình Thuận

Thứ 5, 11/12/2014 | 10:21:00 165 lượt xem
BPO - 19h tối 10-12, bão Hagupit đã mạnh lên cấp 10 với sức gió tối đa 102 km/h và giữ nguyên cường độ trong 12 giờ tới. Dự kiến tối 11-12 bão đổ bộ vào Ninh Thuận - Bình Thuận.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 19h tối 10/12 tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió tối đa là 102 km/h, tương đương cấp 10. Đêm nay bão chủ yếu theo hướng tây, đến ngày mai có xu hướng chếch một chút xuống phía nam. 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương lúc 19h tối nay, lãnh đạo cơ quan khí tượng nhận định, bão Hagupit còn có khả năng mạnh thêm trên khu vực giữa biển Đông, do đi vào vùng biển ấm kết hợp với không khí lạnh tặng cường bổ sung gió đông bắc mạnh ở phía Bắc. Nhưng khi cách vùng biển Ninh Thuận từ 50 km đến 100 km, bão bắt đầu suy yếu.

bao1-7914-1418225896.jpg

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Dự báo, tối và đêm mai (11-12), bão đi vào các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận, cường độ giảm xuống còn cấp 8 (sức gió tối đa 74 km/h). “Đây là cơn bão có diễn biến khá phức tạp, di chuyển nhanh và mạnh lên khi tiến dần vào bờ”, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nhận định.

Khi vào gần bờ, bão gây ra mưa lớn và gió mạnh. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa to. Vùng núi từ Bình Định đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng ven biển. Nam Bộ có khả năng xảy ra giông, gió giật mạnh trong chiều tối và đêm mai. Trên các sông từ Huế đến Ninh Thuận xuất hiện lũ, mức báo động từ 1 đến 3. 

Theo báo cáo từ các địa phương, đến 19h tối 10-12, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh cấm biển. Riêng Khánh Hòa lên phương án sẵn sàng di dời, sơ tán 81.000 dân ở trong vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão.

Lực lượng biên phòng tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang phối hợp với các địa phương đã thông báo cho hơn 41.000 tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Ở khu vực Biển Đông, tàu đánh cá Bình Định có 7 lao động đang hoạt động ngoài khơi không vào bờ tránh trú an toàn. Lực lượng biên phòng, thủy sản đã đến vận động gia đình kêu gọi thuyền trưởng đưa tàu vào khu vực Song Tử Tây để trú bão.

IMG-5216-JPG-3703-1418227013.jpg

Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát: "Các địa phương phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất”. Ảnh: Hoàng Phương.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Các địa phương phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất”.

Ông đặc biệt yêu cầu địa phương theo dõi tình hình bão và tăng tần suất thông báo cho người dân chủ động phòng tránh khi bão tiến gần bờ, nhắc nhở người dân và cả khách du lịch có mặt ở khu vực ảnh hưởng của bão; giữ liên lạc với tàu thuyền trên biển để hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn sắp xếp tàu đã vào bờ để tránh thiệt hại xảy ra.

Lực lượng chức năng phải tích cực hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa bởi khu vực phía Nam có nhiều nhà mái tôn dễ bị tốc mái, sụp đổ khi gặp gió mạnh. "Cần xác định rõ những vùng gặp đe dọa bởi sóng biển cao, mực nước biển dâng, nhà cửa yếu để sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là lao động nuôi tôm, cá trên các lồng bè để tránh thiệt hại về người", ông Phát nói.

Sáng 11-12, ông Cao Đức Phát vào Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo các địa phương phòng chống bão Hagupit.

Xuất hiện ngoài khơi xa phía đông Philippines từ đầu tháng 12, ngày 4-12 bão Hagupit đã mạnh thành siêu bão, đạt cấp 17 với sức gió tối đa lên tới 221 km một giờ. Ngày 6-12, bão đổ bộ vào miền Trung Philippines, giảm còn cấp 14, nhưng vẫn rất mạnh. Khoảng một triệu người dân ở đất nước này đã phải sơ tán.

Quần thảo ở các đảo của Philippines suốt 3 ngày, đến trưa 9-12, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 5 ở khu vực này, cường độ giảm xuống cấp 8.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
50443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu