Thứ 6, 19/04/2024 08:35:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:38, 02/12/2015 GMT+7

Thông tin thêm về vụ “2 học sinh dùng gạch đập vào đầu thầy giáo”

Thứ 4, 02/12/2015 | 14:38:00 492 lượt xem

2 học sinh dùng gạch đập vào đầu thầy giáo

BP - Như Báo Bình Phước ra ngày 1-12-2015 đưa tin: Khoảng 6 giờ sáng ngày 27-11-2015, thầy Nguyễn Văn Tân, giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THPT Đồng Phú đang trên đường đến trường thì bị 2 học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú là Trần Công Chính Nghĩa và Tôn Thất Danh cùng học lớp 11A1 gọi lại. Anh Tân quay lại và hỏi Nghĩa cần gì. Nghĩa không trả lời mà cầm bánh mì đang ăn ném vào mặt anh Tân rồi bỏ chạy. Anh Tân đuổi theo, Nghĩa nhặt 1 cục gạch quay lại đập vào đầu anh Tân. Danh ở gần đó cũng lấy 1 cục gạch khác đập vào đầu anh Tân. Thấy máu ở đầu anh Tân chảy nhiều, Nghĩa và Danh bỏ chạy.

Anh Tân cho biết: “Giữa tôi và 2 học viên chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích, hận thù cá nhân. Nghĩa từng học tại Trường THPT Đồng Phú 1 năm, sau đó chuyển sang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú. Trong quá trình học tại trường, cũng như những giáo viên khác, tôi đã từng nhắc nhở Nghĩa vài lần vì quậy phá nhưng từ ngày chuyển trường đến nay, thầy trò chưa gặp lại. Cả Nghĩa và Danh khai nguyên nhân “chỉ vì muốn trêu chọc thầy””. 

Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú cho biết: Ngày 27-11, cả Nghĩa và Danh đều không có mặt tại trung tâm. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, trung tâm nhận được tin báo có 2 học viên đánh thầy Tân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc trung tâm đã báo cho gia đình 2 em biết để thăm hỏi thầy Tân và có hướng giải quyết.

Được biết, Nghĩa và Danh học lực trung bình yếu, thường xuyên đi học trễ nhưng chưa từng xảy ra xung đột, mâu thuẫn với ai. Ông Hùng cho biết thêm, sẽ căn cứ kết luận của Công an thị trấn Tân Phú và mức độ vi phạm để xử lý đối với 2 học viên.

Theo kết luận của Bệnh viện đa khoa Đồng Phú, anh Tân bị 1 vết thương trên đỉnh đầu dài 7cm, sâu 2cm; 1 vết thương ở trước trán dài 2cm, sâu khoảng 1cm và bị trầy xước các ngón tay... Hiện sức khỏe anh Tân đã ổn định và có thể đi lại, làm việc nhẹ. Sự việc đang tiếp tục được Công an thị trấn Tân Phú điều tra làm rõ.

Minh Luận

  • Từ khóa
85631

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu