Thứ 6, 29/03/2024 07:08:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:55, 18/02/2019 GMT+7

Australia: Liên đảng cầm quyền thu hẹp khoảng cách với Công đảng

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 18/02/2019 | 14:55:00 128 lượt xem
BPO - Theo phóng viên tại Australia, liên minh hai đảng Tự do - Dân tộc cầm quyền đã giành thêm được sự ủng hộ của cử tri Australia so với Công đảng đối lập trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng liên đảng vẫn có thể thất bại trong cuộc bầu cử liên bang dự kiến được tổ chức vào nửa cuối tháng 5 tới.

Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 20/10/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Kết quả thăm dò ý kiến 1.200 cử tri trên toàn quốc do hai tờ The Sydney Morning Herald và "The Age" tiến hành, cho thấy dù giảm so với mức 54% trong cuộc thăm dò tháng 12 năm ngoái, song phe đối lập vẫn nhận được 51% tỷ lệ cử tri ủng hộ, trong khi liên đảng được 49% ủng hộ, cao hơn mức 46% trong cuộc thăm dò hồi tháng 12.

Kết quả trên được công bố sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison tuần trước khẳng định tiếp tục theo đuổi chính sách bảo vệ biên giới, sau khi chính phủ liên hiệp hứng chịu thất bại "lịch sử" trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật cho phép người xin tị nạn hiện đang ở các đảo ngoài khơi được điều trị y tế bên trong Australia.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận khác đối với 810 cử tri ở tiểu bang Queensland cho thấy 52% ủng hộ Công đảng và 48% ủng hộ liên đảng, mặc dù 40% những người được hỏi nói rằng ít khả năng họ bỏ phiếu cho Công đảng nếu ông Bill Shorten là người lãnh đạo đảng này.

Khoảng 46% số người được hỏi phản đối chính sách của phe đối lập muốn bãi bỏ ưu đãi tín dụng dành cho người nghỉ hưu, trong khi 36% cho rằng việc bãi bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến lá phiếu của họ.

  • Từ khóa
79443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu