Thứ 7, 20/04/2024 19:08:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:49, 23/09/2014 GMT+7

Ẩu đả trong đám cưới, một thanh niên bị đâm thủng bụng

Thứ 3, 23/09/2014 | 19:49:00 1,413 lượt xem
BPO - Chỉ vì tranh giành nhau để được hát nhạc sống trong tiệc đám cưới, hai nhóm thanh niên còn rất trẻ đã lao vào ẩu đả nhau. Hậu quả là một bên bị đâm thủng bụng, một bên phải vào trại tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ Mã Trung Hòa (SN 1997), trú tỉnh Bạc Liêu để xác minh làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20-9, đang vui vẻ hát nhạc sống đám cưới tại nhà ông Trần Văn Răng (SN 1943), ở ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước (Đồng Phú) thì nhóm của Hòa, Mã Trung Hiệp (SN 1991, trú tỉnh Bạc Liêu), Trần Trung Hậu (SN 1993), Trần Trung Hữu (SN 1996), cùng trú tỉnh Cà Mau xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vương Hữu Triệu Vỹ (SN 1997, trú huyện Đồng Phú) và một số thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch.

Thấy Hữu dùng tay đánh Phú, nhóm của Vỹ liền cầm ghế nhựa đuổi đánh Hòa, Hậu, Hữu, Hiệp. Lập tức, Hòa chạy vào nhà ông Răng lấy con dao dài 23cm chạy ra đánh lại nhóm của Vỹ.

Bị Vỹ cầm ghế đánh, Hòa né được rồi dùng dao đâm 2 nhát trúng bụng Vỹ gây thương tích. Sau đó cả nhóm bỏ chạy, Vỹ được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Biết không thể trốn thoát, 3 giờ sáng ngày 21-9, Hòa đến Công an xã Tân Phước đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

V.TH

 

  • Từ khóa
25461

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu