Thứ 4, 24/04/2024 17:14:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:31, 25/12/2015 GMT+7

Bệnh viện Quân dân y 16 kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Thứ 6, 25/12/2015 | 15:31:00 1,118 lượt xem
BPO - Sáng ngày 25-12, Bệnh viện Quân dân y 16 (thuộc Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16) long trọng tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (27-12-2000 - 27-12-2015).

Đại tá Hà Huy Tân, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Nguyễn Đồng Thông; lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã về dự.

Tại buổi họp mặt, Giám đốc bệnh viện Võ Thành Mười đã ôn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của bệnh viện.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Ban giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 thăm và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế tặng bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước cho tập thể bệnh viện và Giám đốc Võ Thành Mười

Theo đó, 15 năm qua, Bệnh viện quân dân y 16 luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Bệnh viện quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để nhận sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của các đồng nghiệp, những chuyên gia đầu ngành cùng các trang thiết bị y tế hiện đại.

Năm 2015, Bệnh viện quân dân y 16 đã khám, thu dung, cấp cứu và điều trị 41.447 lượt người, đạt 207,2% kế hoạch; tỷ lệ sử dụng giường bình quân đạt 111,5%.

Đại tá Nguyễn Đình Tường, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tặng hoa và quà chúc mừng Bệnh viện Quân dân y 16

Bên cạnh tiếp nhận 6 cán bộ về nhận công tác, Bệnh viện 16 đã hoàn thiện thủ tục để 3 bác sĩ học chuyên khoa I, II tại Bệnh viện 175 và Học viện Quân y; gửi đào tạo sơ bộ tại các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh 4 bác sĩ các chuyên ngành: nội soi, y học cổ truyền, sản khoa và siêu âm; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đào tạo chuyên khoa sơ bộ 2 điều dưỡng về dụng cụ phòng mổ, 2 điều dưỡng về hồi sức cấp cứu nội nhi; Bệnh viện y học cổ truyền 1 y sĩ y học cổ truyền…

Đến nay, Bệnh viện Quân dân y 16 đã từng bước làm chủ được các trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng cho các phẫu thuật phức tạp hơn, góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống, Đại tá Hà Huy Tân, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 đánh giá cao kết quả mà bệnh viện đạt được trong 15 năm qua. Trong thời gian tới, Phó Tư lệnh yêu cầu cán bộ, y, bác sĩ, công nhân viên bệnh viện phát huy hơn nữa, ngày càng hoàn thiện hơn về trình độ và y đức, xứng đáng là nơi tin cậy của quân dân y.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
53167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu