Thứ 5, 28/03/2024 15:44:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 17:18, 06/07/2015 GMT+7

Trốn nóng 40 độ, 12 người chết đuối ở Đức

Thứ 2, 06/07/2015 | 17:18:00 146 lượt xem
BPO - Ít nhất 12 người chết và nhiều người mất tích khi xuống sông, hồ trốn cái nóng 40 độ C tại Đức. Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nắng nóng cũng gây các vụ cháy rừng khiến hàng ngàn người sơ tán.


Người dân Đức ra hồ Ammersee ở Utting, gần Munich, trốn nóng hôm 5-7

Trong thông báo ngày 5-7, nhà chức trách Đức cho biết do nắng nóng lan rộng, với nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C, nhiều người dân nước này đã đổ xô xuống sông, hồ... bơi giải nhiệt.

Nhiều người đã bơi ở những khu vực không có nhân viên cứu hộ, nên khi xảy ra sự cố đuối nước, họ không được phát hiện và cứu kịp thời, dẫn đến tử vong.

Theo Sky News, đã có ít nhất 12 trường hợp tử vong do chết đuối, trong đó có hai em nhỏ 4 và 6 tuổi và nhiều thiếu niên. Các vụ chết đuối được ghi nhận ở Bavaria, Baden-Wuerttemberg, Hesse, Hamburg và Brandenburg. Nhiều người khác cũng mất tích.

Cũng trong ngày 5-7, nắng nóng đã gây cháy rừng tại vùng Aragon (Tây Ban Nha), buộc hơn 1.350 người sơ tán.

Tờ Canadian Press dẫn lời Javier Lamban - quan chức vùng Aragon, cho biết lửa cháy rừng đã nuốt chửng ngọn đồi nằm cách TP Madrid khoảng 375km về phía đông bắc, khiến người dân 5 ngôi làng ở đấy phải chạy sang các thị trấn gần đó lánh nạn. Nhà chức trách đã điều khoảng 500 lính cứu hỏa và 26 máy bay để chống "giặc lửa". 

Tại Bồ Đào Nha, Cơ quan bảo vệ công dân quốc gia cho biết nắng nóng cũng gây cháy rừng ở Alcobertas, phía bắc TP Lisbon, khiến 100 lính cứu hỏa phải chật vật đối phó.

Tại Anh, Cơ quan khí tượng dự báo sau đợt nóng đầu tháng 7 vừa qua, nước này sẽ đón một đợt nóng mới với nhiệt độ có thể lên đến 38,5 độ C - mức cao kỷ lục ở vương quốc này...

Nguồn TTO
 
  • Từ khóa
72796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu