Thứ 3, 16/04/2024 18:47:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:44, 09/10/2017 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, Bắc Bộ không vượt quá 30 độ C

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 09/10/2017 | 10:44:00 82 lượt xem
BPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào đất liền gây mưa to cho khu vực miền Trung.

(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đến 16 giờ ngày 9-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển Quảng Bình-Đà Nẵng. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 9-10, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và phía Nam Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ ở Bắc Bộ không vượt quá 30 độ C. 

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 9-10 đến 19 giờ ngày 10-10 phổ biến 100​-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 150​-200mm. 

Mưa lớn sẽ khiến lũ lên từ báo động 1 đến báo động 2, cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét ở vùng ven sông suối nhỏ, sườn đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32​-33 độ C, chiều tối trời chuyển mưa dông rải rác, có thể đi kèm tố lốc và gió giật, đề phòng ngập úng do triều cường. 

Áp thấp nhiệt đới cũng gây thời tiết xấu trên biển, ngày 9-10 khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6​-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. 

Từ trưa 9-10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều 9-10, khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên​-Huế, Đà Nẵng có gió giật cấp 6​-7.

  • Từ khóa
59711

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu