Thứ 4, 24/04/2024 09:38:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:25, 26/04/2017 GMT+7

Ấp Tà Thiết không còn học sinh cấp 1 bỏ học

Thứ 4, 26/04/2017 | 11:25:00 1,246 lượt xem

BP - Ông Lâm Vi, Trưởng ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) cho biết: Ấp có 156 hộ/558 người, trong đó đồng bào Khơme 123 hộ, S’tiêng 3 hộ, còn lại là người Kinh. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở nên đời sống của người dân được nâng lên, số hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu tăng. Ấp hiện còn 26 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.

Lớp 6A3 trong giờ học Ngữ văn tại điểm trường Tà Thiết

Năm 2002, ấp được xây dựng 6 phòng học phục vụ học sinh tiểu học trên địa bàn. Những năm gần đây, ấp không còn học sinh cấp 1 bỏ học. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh cấp 2 không chịu đến trường. Nguyên nhân là từ ấp đến Trường cấp 1-2 Lộc Thịnh xa tới 9km, trong khi nhiều em không có người thân đưa đón hoặc thiếu phương tiện đi lại.

Để giải quyết tình trạng này, đầu năm học 2016-2017, chính quyền xã và Ban giám hiệu Trường cấp 1-2 Lộc Thịnh đã phối hợp mở một lớp 6 tại điểm trường Tà Thiết gồm 35 em theo học. Dự kiến năm học tới sẽ có thêm một lớp 7 ở điểm trường này.

Hiện điểm trường Tà Thiết có 5 lớp bậc tiểu học, 1 lớp 6 và 1 lớp mầm non gồm 20 cháu theo học. Điểm trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt việc dạy và học.

V.T

  • Từ khóa
377

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu