Thứ 6, 29/03/2024 06:34:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:04, 25/10/2013 GMT+7

Trường THCS Thuận Phú: Điểm sáng trong hoạt động nhân đạo khối trường học

Thứ 6, 25/10/2013 | 15:04:00 906 lượt xem

Thuận Phú (Đồng Phú) là xã có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, nhiều ấp ở vùng sâu, vùng xa cách điểm trường chính 20km. Theo thống kê của Ban giám hiệu trường THCS Thuận Phú, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn chiếm 20% tổng số học sinh toàn trường.


Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường THCS Thuận Phú

Để huy động sự chung tay góp sức của toàn xã hội, trường THCS Thuận Phú đã thành lập Hội chữ thập đỏ gồm 59 hội viên là cán bộ, giáo viên của trường. Thực hiện kế hoạch vận động ủng hộ quỹ nhân đạo, Ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch đến từng chi, tổ hội để hội viên, học sinh hiểu và thực hiện. Ban chỉ đạo đồng thời tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh, phối hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên hiểu sâu sắc về ý nghĩa của cuộc vận động. Hội đã vận động giáo viên, công nhân viên và học sinh đóng góp mỗi năm từ 5.000-10.000 đồng vào quỹ nhân đạo thường niên. Giáo viên đóng góp mỗi năm 1 ngày lương. Hội còn tổ chức gây quỹ nhân đạo bằng hình thức đêm văn nghệ, ẩm thực vào dịp tết Nguyên đán... Từ các hoạt động gây quỹ trên, mỗi năm hội vận động được hàng trăm triệu đồng.

Để duy trì tốt sĩ số học sinh, từ đầu năm học, Ban chỉ đạo cuộc vận động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng học sinh, sau đó thống kê cụ thể số học sinh mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... để giúp đỡ. 3 năm học gần đây, hội đã xét và trợ giúp 3 học sinh, trong đó có 1 học sinh mồ côi cả cha và mẹ, 2 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền 50.000 đồng/tháng. Tuy số tiền không lớn nhưng là động lực giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập. Đặc biệt, năm học 2011-2012, hội đã giúp đỡ em Dương Thị Hoài, học sinh lớp 9A7 mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bệnh viêm khớp dạng thấp với số tiền 12,5 triệu đồng giúp em trị bệnh để tiếp tục đến trường. Ngoài ra, hội còn vận động hội viên, giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 8A1 hỗ trợ cơm trưa cho em Võ Quốc Lý, gia đình nghèo không có điều kiện đến trường. Với sự giúp đỡ ý nghĩa này, Lý đã trở lại trường và luôn đạt học sinh khá. Từ mô hình gây quỹ nhân đạo qua các đêm văn nghệ, ẩm thực, trong 5 năm (2009-2013), hội đã trao 395 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực trên, hoạt động nhân đạo tại trường THCS Thuận Phú đã giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Cuộc vận động còn góp phần giáo dục lòng nhân ái cho các em học sinh, xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
83418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu