Thứ 5, 28/03/2024 19:52:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:41, 08/11/2015 GMT+7

Thị đoàn Phước Long - điển hình thi đua “Dân vận khéo”

Chủ nhật, 08/11/2015 | 06:41:00 339 lượt xem
BP - Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã Phước Long đã xuất hiện nhiều đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo. Thị đoàn Phước Long là một trong những đơn vị đã để lại nhiều dấu ấn trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

ĐA DẠNG MÔ HÌNH TẬP HỢP THANH NIÊN

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị đoàn đã đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Anh Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư thường trực Thị đoàn cho biết: Ban Thường vụ Thị đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm hay để có giải pháp thực hiện phù hợp. Hằng năm, luôn có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đoàn, đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên theo hướng phù hợp nhu cầu, nguyện vọng, sở thích... từ đó phát triển thành các mô hình, điển hình để nhân rộng.

CLB Thầy thuốc trẻ khám bệnh cho nhân dânCLB Thầy thuốc trẻ khám bệnh cho nhân dân

Các mô hình của thanh niên thị xã trong công tác dân vận khéo như: Đội hình tuyên truyền phổ biến pháp luật của chi đoàn công an, câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ thị xã, CLB Vì ngày mai tươi sáng, CLB Bóng đá theo sở thích tại phường Phước Bình, Đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các phường Thác Mơ, Long Phước, Long Thủy... đã và đang hoạt động hiệu quả. Cũng theo anh Thành, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp thanh niên vào tổ chức, đặc biệt là những vùng dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm tạo mối quan hệ, tinh thần đoàn kết trong ĐVTN, là “chìa khóa” để thực hiện nhiệm vụ dân vận tại cơ sở. Theo đó, Ban Thường vụ Thị đoàn đã khảo sát, phối hợp thành lập và đi vào hoạt động 3 chi đoàn ngoài quốc doanh gồm: Chi đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Phước Bình, Công ty cổ phần thương mại - du lịch - dịch vụ Mỹ Lệ và Trường mầm non tư thục Vietstar. Hằng năm, các cấp bộ đoàn thị xã thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao nhằm vận động thanh niên toàn thị xã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, từ việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Đoàn thanh niên thị xã đã đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động cụ thể như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị... Kết quả, Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích ĐVTN tham gia sản xuất - kinh doanh, làm giàu. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức tuyên dương “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. 5 năm qua, Thị đoàn có 180 ĐVTN đạt thành tích cao trong nhiều lĩnh vực. Với tinh thần “Tương thân tương ái” từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Thị đoàn đã vận động ĐVTN, các tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thị xã xây 5 căn nhà tình thương tặng ĐVTN, học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Qua triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, ĐVTN, hội viên đã được nâng cao. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian qua” - anh Nguyễn Trung Thành đánh giá. Với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị đoàn đã được UBND thị xã tặng giấy khen trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015. Đây là niềm cổ vũ và động viên tuổi trẻ thị xã nỗ lực, phấn đấu hơn nữa góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Hoài Nam

  • Từ khóa
81601

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu