Thứ 6, 19/04/2024 05:20:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:10, 09/11/2019 GMT+7

Anh Điểu Thái khá lên nhờ chịu khó lao động

Thứ 7, 09/11/2019 | 09:10:00 166 lượt xem

BP - Gia đình anh Điểu Thái (dân tộc S’tiêng) ở thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 4 người. Vợ chồng anh là công nhân khai thác mủ cao su Đội sản xuất 1, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) với thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng/tháng. Nhờ chi tiêu hợp lý, gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn xây được nhà kiên cố, mua sắm các vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, tivi, máy giặt, xe máy...

Gia đình anh Điểu Thái thu nhập ổn định từ công việc cạo mủ cao su tại Trung đoàn

Anh Điểu Thái cho biết: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, chủ yếu đi làm thuê. Từ khi vào làm công nhân của trung đoàn, kinh tế gia đình ngày càng cải thiện. Có việc làm, vợ chồng tôi luôn chịu khó lao động, cố gắng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và lo cho các con ăn học”.

Xuân Túc

  • Từ khóa
1111

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu