Thứ 7, 20/04/2024 14:18:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:44, 01/01/2018 GMT+7

Chào mừng năm mới 2018

Ấn tượng hội nghị C-L-V tại Bình Phước

Thứ 2, 01/01/2018 | 08:44:00 1,808 lượt xem
BP - Những ngày cuối năm 2017, Bình Phước vinh dự là đơn vị chủ nhà cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (C-L-V). Đây là lần đầu tiên Bình Phước đăng cai tổ chức một hội nghị mang tầm quốc tế lớn như thế với hàng trăm quan chức cấp cao không chỉ của Việt Nam mà còn của 2 nước bạn Lào và Campuchia tham dự.

Trước khi diễn ra hội nghị chính thức, đã có 7 hội nghị bên lề, 2 diễn đàn và 1 triển lãm. Tất cả được tổ chức trong 5 ngày, trong đó có 4 ngày làm việc với mật độ dày đặc, cường độ cao. Cá biệt, sáng 17-12 đã diễn ra 4 hội nghị trong 2 hội trường của Tỉnh ủy. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm việc hết mình để đạt kết quả, được lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo 13 tỉnh trong khu vực C-L-V đánh giá cao, dành nhiều khen ngợi cho Bình Phước.

Xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển C-L-V diễn ra từ ngày 15 đến 19-12-2017.

Bộ trưởng 3 nước thống nhất 23 nội dung trong biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak (trái) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào Souphanh Keomixay phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Pan Sorasak, Bộ trưởng Souphanh Keomixay ký biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng hoa 3 bộ trưởng sau khi ký kết biên bản hội nghị.

Hội nghị Tiểu ban địa phương do tỉnh Bình Phước làm Trưởng tiểu ban. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng tiểu ban địa phương, chủ trì. Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V của Việt Nam đã đầu tư 37 dự án tại 2 nước Campuchia và Lào với vốn đăng ký 1,722 tỷ USD.

Đoàn đại biểu thanh niên 3 nước tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.

Chiều 18-12, đoàn cán bộ cấp cao 3 nước tham quan Nhà máy chế biến Trung Tâm, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng và Công ty TNHH SX-TM Phúc An. Trong ảnh, đoàn tham quan tại Nhà máy chế biến Trung Tâm, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Từ ngày 16 đến 19-12, hội chợ triển lãm thương mại - du lịch diễn ra với sự tham gia của 100 gian hàng đã giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của 3 nước trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V.

Trần Phương - Thanh Nga

  • Từ khóa
19692

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu