Thứ 5, 25/04/2024 14:18:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:12, 12/02/2019 GMT+7

An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giữ vững, ổn định

Thứ 3, 12/02/2019 | 10:12:00 1,099 lượt xem
BP - Ngày 11-2, Công an tỉnh tổ chức giao ban công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, do đó tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Trong 9 ngày nghỉ tết (từ 2-2 đến 10-2), trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội gồm: giết người 2 vụ, đánh bạc 1 vụ, trộm cắp tài sản 1 vụ và hủy hoại tài sản 1 vụ, tăng 2 vụ so với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Vi phạm pháp luật về kinh tế phát hiện 1 vụ, không tăng, giảm so tết năm 2018. Trong dịp tết, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 93 viên pháo các loại, giảm 5 vụ so tết năm 2018.

Về tai nạn và va chạm giao thông, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và 5 người bị thương so tết Nguyên đán năm 2018.

Song song với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, lực lượng công an trong tỉnh cũng tổ chức thăm, chúc tết và vận động các nhà hảo tâm trao tặng 2.597 phần quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ 184 triệu đồng; phối hợp khám bệnh và phát 145 toa thuốc trị giá 12 triệu đồng; tặng 1 suất học bổng trị giá 9 triệu đồng... cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Thắng Phúc yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác nắm tình hình để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, sau tết Nguyên đán là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động du xuân, lễ hội nên tình hình giao thông sẽ diễn biến phức tạp, do đó cần chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm giảm tai nạn.

Trung Sinh - Minh Chính

  • Từ khóa
26078

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu