Thứ 5, 25/04/2024 21:50:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:42, 02/08/2014 GMT+7

Án mạng từ mâu thuẫn cá nhân

Thứ 7, 02/08/2014 | 11:42:00 3,322 lượt xem

BP - Phạm Văn Anh (35 tuổi, trú xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Dương Quốc Lịch (30 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đều là công nhân chẻ hạt điều tại xưởng điều Sơn Loan, thuộc khu 8, phường Long Phước (TX. Phước Long). Trong quá trình làm việc, giữa Anh và Lịch xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 18 giờ ngày 29-7, Anh đi bộ đến xưởng điều gặp Lịch để giải quyết. Sau vài câu cãi cọ, Anh dùng tay đấm vào mặt Lịch nhưng Lịch tránh được và dùng chân đạp vào người Anh. Tức giận, Anh bỏ về phòng trọ gần đó lấy con dao nhọn đi qua xưởng điều đâm một nhát vào vùng ngực trái của Lịch rồi bỏ đi. Được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phước Long cấp cứu, nhưng đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Lịch tử vong. Ngay trong đêm, Anh đến Công an thị xã Phước Long đầu thú. Hiện Anh đang bị tạm giữ hình sự để điều tra.

ANBP

  • Từ khóa
27473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu