Thứ 4, 24/04/2024 11:08:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 22/07/2011 GMT+7

Huyện Bù Đốp: Giao đất an sinh xã hội giai đoạn I cho 30 hộ

Thứ 6, 22/07/2011 | 00:00:00 251 lượt xem

Sáng 21-7, tại vùng dự án kinh tế quốc phòng do Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư ở thôn 4, xã Thiện Hưng, UBND huyện Bù Đốp tổ chức giao đất an sinh xã hội giai đoạn I theo thông báo kết luận số 196 ngày 15-6-2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đợt giao đất này cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Hòa, Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình. Mỗi hộ được cấp đất với diện tích 1.000m2, trong đó có 400m2 đất thổ cư còn lại là đất sản xuất đã được trồng cao su và cây mì cho các hộ này.
 

Các hộ bốc thăm nhận đất tại thực địa đã được giải thửa


Ngoài ra, Trung đoàn 717, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 còn hỗ trợ các hộ thật sự khó khăn (22 hộ) mỗi hộ 9 triệu đồng để làm nhà trên diện tích đất được giao nhằm từng bước ổn định cuộc sống.

 

Thay mặt lãnh đạo Trung đoàn 717, Binh đoàn 16, Thượng tá Trần Văn Ảnh trao tiền ủng hộ cho các hộ dân


Ông Nguyễn Văn Tám,
Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp

Ngay từ khi có thông báo kết luận số 271, ngày 30-9-2010 của UBND tỉnh thì Đảng bộ, UBND huyện Bù Đốp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo ở địa phương có cuộc sống ổn định. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã làm việc với ban lãnh đạo Trung đoàn 717, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 quy hoạch và bố trí vị trí đất thuận tiện cho việc sản xuất, ổn định cuộc sống cho người được cấp. Các hộ được cấp đất đợt này có nhu cầu tham gia sản xuất cùng với Trung đoàn 717 sẽ được tiếp nhận để đào tạo và nhận khoán vườn cây của trung đoàn để tăng thêm thu nhập.


Ông Phan Văn Nam
tại diện tích đất được giao

Ông Phan Văn Nam, nguyên quán Trà Vinh, đến Bù Đốp đã gần 15 năm. Hiện gia đình ông đang ở nhờ nhà bà con ở ấp 8, xã Thanh Hòa, cả nhà phải đi làm thuê. Mấy năm gần đây, vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Được cấp đất đợt này, gia đình ông sẽ gắng tăng gia sản xuất để có cuộc sống tốt hơn, không phụ lòng tin của các cấp.

Thanh Mảng

  • Từ khóa
43243

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu