Thứ 7, 20/04/2024 13:28:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:09, 30/07/2016 GMT+7

Âm thầm cuộc chiến phòng, chống ma túy

Thứ 7, 30/07/2016 | 09:09:00 226 lượt xem

BP - Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng CSĐTTP về ma túy trong toàn tỉnh đã bắt giữ 79 vụ, 105 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 25 vụ, 21 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, điều đáng quan tâm là “vòi” của tội phạm ma túy đang vươn xuống tận vùng nông thôn. Cuộc chiến phòng, chống ma túy của lực lượng công an vẫn diễn ra âm thầm và nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Thứ tự từ trái qua: Tuấn - Lê - Hướng - Anh và số ma túy do lực lượng công an thu được trong một số vụ ánThứ tự từ trái qua: Tuấn - Lê - Hướng - Anh và số ma túy do lực lượng công an thu được trong một số vụ án

Gia tăng đối tượng mua bán ma túy từ nơi khác đến

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-3-2016, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với Công an phường Tân Thiện (Đồng Xoài) kiểm tra hành chính phòng nghỉ số 6, nhà nghỉ Thanh Sang ở khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện phát hiện và bắt quả tang Trịnh Thanh Tuấn (1992, trú phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đang bán ma túy cho người nghiện, thu giữ 50,1266g ma túy đá. Ngày 20-3-2016, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với Công an phường Tân Đồng (Đồng Xoài) kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thanh Thanh ở khu phố 2, phường Tân Đồng bắt quả tang Huỳnh Thị Bạch Lê (1990, trú phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đang cất giữ 29,7616g ma túy đá.

Đây là 2 trong số gần 20 vụ mua bán trái phép chất ma túy do Công an thị xã Đồng Xoài chủ công hoặc phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh bắt giữ trong 6 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý là trong các vụ mua bán ma túy trên, có tới 2/3 số vụ là đối tượng từ nơi khác đến thuê nhà nghỉ tại Đồng Xoài để hoạt động. Thiếu tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy, Công an TX. Đồng Xoài cho biết: Để chủ động bám địa bàn, nắm bắt biến động của các đối tượng mua bán ma túy, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã làm tốt việc vận động quần chúng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu trí với đối tượng ma túy. Vì vậy, nhiều vụ được phá chỉ trong thời gian rất ngắn.

 “Vòi” ma túy vươn về nông thôn

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số vụ ma túy phát hiện trên địa bàn tỉnh tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2015. Thực trạng này cho thấy chiếc “vòi” của tội phạm ma túy đang vươn dài xuống tận các vùng nông thôn và kéo không ít thanh niên vào vòng xoáy của cái chết trắng.

Tại huyện Bù Đăng, đến hết tháng 6-2016, lực lượng công an đã phát hiện 13 vụ mua bán ma túy, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng. Riêng tại xã Thống Nhất lực lượng công an đã phát hiện 3 vụ ma túy. Ngày 17-6-2016, công an bắt quả tang Triệu Nông Hướng, SN1978, trú thôn 4, xã Thống Nhất tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 61 gói giấy nhỏ và 1 gói ni-lon, Hướng khai mua tại TP. Hồ Chí Minh với giá 8 triệu đồng. Thượng tá Phạm Trọng Đại, Phó trưởng Công an huyện Bù Đăng cho biết: Công an huyện đang quản lý 261 người nghiện ma túy. Trước diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an huyện đã chủ động có những biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, tăng cường biện pháp truy quét tội phạm ma túy và thường xuyên tuyên truyền nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các tụ điểm tụ tập mua bán, chích hút ma túy. 

Tại huyện Đồng Phú, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã bắt giữ 9 vụ, 10 đối tượng liên quan đến ma túy (so với cùng kỳ năm 2015 tăng 3 vụ, 1 đối tượng); đã khởi tố điều tra 5 vụ, 5 bị can. Trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” phát hiện tại nhà Lê Đặng Hoàng Anh (1989, trú ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú) ngày 21-6-2016, lực lượng công an đã bắt giữ Hoàng Anh và thu giữ 1,4833g ma túy đá. Hoàng Anh khai nhận mua số ma túy này của đối tượng tên Nam (không rõ lai lịch) mang về nhà cất giấu để sử dụng dần. Hoàng Anh đang có công việc ổn định trong một doanh nghiệp, chỉ vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ham vui theo bạn xấu rủ rê nên đã sa chân vào vũng lầy của ma túy.

Ma túy đang âm thầm len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống người dân. Vì vậy trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy hôm nay, mọi người phải chung sức, đồng lòng, tự giác tố giác tội phạm ma túy, đối tượng dụ dỗ, lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng ma túy để từng bước loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta hãy tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.

Văn Tuyên

  • Từ khóa
31186

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu