Thứ 5, 25/04/2024 16:09:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:06, 17/09/2014 GMT+7

Ấm áp những viên gạch hồng

Thứ 4, 17/09/2014 | 15:06:00 75 lượt xem
BP - “Các thành viên trong câu lạc bộ mỗi tháng góp 500 viên gạch và 5 bao xi măng để xây nhà cho hội viên khó khăn” là ý tưởng và trở thành hiện thực tại Câu lạc bộ Viên gạch hồng của Chi hội Phụ nữ ấp Tân Phong, xã Tân Thành (Bù Đốp).

Câu lạc bộ Viên gạch hồng trao tiền ủng hộ gia đình chị Nhường

 
Chị Phạm Thị Hồng, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Tân Phong là người nghĩ ra và góp tiền mua gạch, xi măng xây hoặc mở rộng thêm nhà cho chị em chưa có điều kiện trong hội. Tháng 12-2013, sau một thời gian đi tiên phong và vận động, Câu lạc bộ Viên gạch hồng do chị Hồng thành lập ra mắt với 40 thành viên. Chị Hồng cho biết: Hình thức hoạt động là bốc thăm lựa chọn ra 1 thành viên để góp gạch, xi măng xây nhà. Trung bình mỗi thành viên 1 tháng góp 500 viên gạch, 5 bao xi măng. Như vậy mỗi tháng, câu lạc bộ thu được 20 ngàn viên gạch và 200 bao xi măng. Sau 8 tháng hoạt động, câu lạc bộ đã xây được 19 căn nhà, trong đó 11 căn do chủ vật liệu xây dựng Quang Tông (xã Tân Thành) cho tạm ứng xi măng, gạch để xây trước.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Nhường ở ấp Tân Lợi. Đây là một trong 19 hộ được mở rộng nhà từ sự đóng góp hỗ trợ của các thành viên câu lạc bộ, trị giá 65 triệu đồng. Trong đó chị em đóng góp 30 triệu đồng, còn lại gia đình góp thêm. Nhìn căn nhà đang dần hoàn thành, chị Nhường rất phấn khởi.

Bà Nông Thị Lệ, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành cho biết: Những năm qua, phát động phong trào thi đua trong hội viên, các chi hội phụ nữ xã Tân Thành đã đăng ký nhiều phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Câu lạc bộ Viên gạch hồng mới ra đời nhưng đã thu hút không chỉ phụ nữ trong ấp mà còn nhiều chị em ở các ấp lân cận cũng xin tham gia.

8 tháng hoạt động, 19 căn nhà được xây dựng mới, sửa chữa, mở rộng là việc làm tích cực của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành vào công tác xóa nhà tranh tre, hướng đến xã nông thôn mới ở huyện biên giới Bù Đốp.                     

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
49843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu