Thứ 5, 28/03/2024 21:00:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:18, 08/09/2017 GMT+7

Ấm áp nghĩa tình từ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”

Thứ 6, 08/09/2017 | 15:18:00 124 lượt xem
BPO - Ngày 8-9, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Hớn Quản đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng năm học 2017-2018. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động, lãnh đạo huyện cùng các học sinh vượt khó học giỏi dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao 77 suất học bổng trị giá 92,5 triệu đồng cho 77 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hớn Quản, với các mức: 1 triệu đồng cho học sinh tiểu học; 1,2 triệu đồng cho học sinh THCS; 1,5 triệu đồng cho học sinh THPT.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa trao học bổng cho học sinh tại buổi lễ

Được trao học bổng lần này, em Nguyễn Thị Phương Nga, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Trần Phú xúc động nói: “10 năm liền là học sinh giỏi, em rất vui vì có thêm tiền phụ giúp mẹ lo cho ba chị em đi học. Ba mẹ em đã ly hôn, ba chị em sống cùng mẹ và bà ngoại. Mẹ em bị bệnh tim, lâu nay không đi làm được, cả nhà sống nhờ vào lương hưu của bà ngoại”.

Buổi lễ trao học bổng diễn ra với nội dung ngắn gọn nhưng ấm áp nghĩa tình. Cùng với đông đảo phụ huynh đến dự, chị Thị Hằng, ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, Hớn Quản nói: “Chồng tôi bị tai biến liệt nửa người hơn 1 năm nay, chạy chữa cho chồng khiến gia đình tôi gặp khó khăn. Tôi cảm ơn Ban chỉ đạo và các mạnh thường quân đã tặng học bổng giúp 2 con tôi được tiếp tục đến trường”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, năm học 2017-2018 toàn tỉnh đã vận động được 850 triệu đồng, trao 540 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ngoài ra, từ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, tỉnh đã trao xe đạp cùng vở, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các sở, ngành có thành viên tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã lồng ghép vận động hỗ trợ được nhiều suất học bổng, xe đạp, áo trắng, đồ dùng học tập tặng học sinh. Từ khi phát động đến nay, cuộc vận động đã thu hút sự chung tay góp sức của đông đảo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, giúp sức học sinh vượt khó học giỏi có điều kiện đến lớp.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
59591

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu