Thứ 3, 23/04/2024 13:54:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:13, 30/06/2014 GMT+7

Algeria-Đức: Algeria có rửa được mối hận 32 năm trước?

Thứ 2, 30/06/2014 | 16:13:00 182 lượt xem
BPO - Trong cuộc tái ngộ đội tuyển Đức vào 3 giờ sáng 1-7 tới, đội chiếu dưới Algeria sẽ có dịp rửa mối hận 32 năm về trước tại đấu trường World Cup và hy vọng làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất World Cup 2014.
Muller sẽ giúp đội tuyển Đức tránh dớp toàn thu trước Algeria? (Nguồn: Getty Images)

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Beira Rio ở thành phố Porto Alegre này sẽ bị phủ bóng đen bởi nỗi đau nhức nhối mang tên “hiệp ước Gijon” tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha. Khi đó, dù đã đánh bại Tây Đức 2-1 nhưng “The Greens” vẫn không thể vượt qua vòng bảng sau khi người Đức được trao một chiến thắng 1-0 mang tính “đôi bên cùng có lợi” cùng đội tuyển Áo ở Gijon.

Mặc dù huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew phủ nhận sự phục thù của Algeria sẽ là một nhân tố chi phối trận đấu tại Porto Alegre, song người đồng cấp bên kia chiến tuyến là Vahid Halilhodzic lại nhấn mạnh các học trò của ông vẫn “khắc cốt ghi xương mối thù này" và đưa ra một bài phát biểu dài trước báo giới về “bóng ma” 1982 kể từ sau khi Algeria lọt vào vòng knock-out. 

Trong khi đó, nhà cầm quân người Đức đã cảnh báo các cầu thủ chớ nên tự mãn khi bước vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng đầu bảng đấu được coi là “tử thần” và hướng ngay đến trận đấu tiếp theo với đối thủ tiềm tàng là Pháp hay Nigeria ở vòng tứ kết tại Rio de Janeiro vào ngày 4-7. 

Chiến thắng trước Mỹ vài ngày trước để giành ngôi đầu bảng cũng khiến Cỗ xe tăng phải trả một cái giá nhất định. Tiền đạo Arsenal Lukas Podolski sẽ không thể ra sân sau khi được chẩn đoán bị rách cơ đùi và phải nghỉ 2-3 ngày. Thay vào đó, Mario Goetze sẽ đảm trách hành lang cánh trái. 

Huấn luyện viên Loew khẳng định đội tuyển Đức đang “hừng hực khí thế” cho dù không thể tỏa sáng trong cả trận hòa 2-2 với Ghana và chiến thắng trước Mỹ sau khi đè bẹp đối thủ nặng kỳ Bồ Đào Nha tới 4-0. Mặc dù vậy, Mueller là một cầu thủ nổi trội và đang nằm trong danh sách những người ghi nhiều bàn thắng nhất (4 bàn) cùng với Neymar của Brazil và Lionel của Argentina Messi, chỉ đứng sau tiền vệ James Rodriguez của Colombia (5 bàn).

Vị huấn luyện viên 50 tuổi này còn tiết lộ sẽ tiếp tục dựa vào bộ ba tiền vệ của Bayern Munich để mang về những thành công mới cho đội tuyển Đức. Schweinsteiger sẽ thay thế Sami Khedira để đá cặp với Philipp Lahm ở vị trí tiền vệ phòng ngự và kết nối với đồng đội của họ là Toni Kroos trong vai trò hộ công.
 

Thông tin trận đấu: 
- Thời gian: 3 giờ ngày 1-7 
- Địa điểm: Sân vận động Beira Rio ở thành phố Porto Alegre với sức chứa 48.849 người. 

Đội hình dự kiến: 
Đức: 1-Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 17-Per Mertesacker, 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger, 16-Philipp Lahm; 18-Toni Kroos, 8-Mesut Ozil, 10-Lukas Podolski; 13-Thomas Mueller 
Algeria: 23-Rais Mbolhi; 4-Essaid Belkalem, 5-Rafik Halliche, 6-Djamel Mesbah, 12-Carl Medjani, 20-Aissa Mandi; 14-Nabil Bentaleb, 10-Sofiane Feghouli, 11-Yacine Brahimi; 13-Islam Slimani, 18-Abdelmoume Djabou 

Đối đầu: 
Đức và Algeria từng hai lần gặp nhau trong quá khứ, trong đó có một lần ở World Cup 1982, và điều ngạc nhiên là Algeria đều thắng trong cả hai cuộc chạm trán đó. Lần đối đầu gần đây nhất vào ngày 16-6-1982 ở Gijon, Tây Ban Nha với phần thắng 2-1 nghiêng về Algeria.

Nguồn TTXVN 

  • Từ khóa
102537

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu