Thứ 5, 25/04/2024 05:25:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 14/07/2011 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng tiếp đại sứ Lào và Malaysia

Thứ 5, 14/07/2011 | 00:00:00 1,375 lượt xem
Chiều 13-7, Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lần lượt tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthne Sayachak, Đại sứ Malaysia Dato, Lim Kim Eng đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthne Sayachak, Bộ trưởng Quốc Phùng Quang Thanh cám ơn những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc phát triển việc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào.

Bộ trưởng nêu rõ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, hai dân tộc Việt-Lào và quân đội hai nước đã cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung, hy sinh nhiều xương máu mới dành được thành quả cách mạng. Do vậy, các thế hệ hôm nay và mai sau của hai nước cần trân trọng, vun đắp, gìn giữ phát triển mối quan hệ đặc biệt mà các thế hệ đi trước đã xây dựng nên.

Những năm qua, quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các học viên của quân đội Lào sang học tập, đào tạo tại Việt Nam. Mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại sứ Sounthne Sayachak tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Đại sứ Sounthne Sayachak chúc mừng Việt Nam tiếp tục thu được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ công lao, sự giúp đỡ vô tư, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Lào anh em trong sự đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong hoà bình xây dựng ngày nay. Tin tưởng rằng, thời gian tới mối quan hệ khăng khít đặc biệt thủy chung giữa hai nước Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi tiếp Đại sứ Malaysia, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Dato, Lim Kim Eng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Những năm gần đây, quân đội hai nước Việt Nam-Malaysia đã tăng cường các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, ký văn bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương và triển khai hợp tác trong lĩnh đào tạo.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa về hợp tác hải quân, tổ chức tuần tra chung trên Biển Đông, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình trong khu vực và tạo điều kiện để ngư dân hai nước cùng nhau khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng biển của mỗi nước.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5033

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu