Thứ 3, 19/03/2024 14:13:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:17, 05/05/2017 GMT+7

9X thành triệu phú nhờ chăn nuôi liên kết

Thứ 6, 05/05/2017 | 07:17:00 1,302 lượt xem
BP - Để phát triển kinh tế gia đình bền vững, anh Nguyễn Đức Cường (SN 1990), ngụ ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã chọn nuôi heo gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Với sự liên kết này, hằng năm gia đình anh thu lãi ổn định mà không lo biến động giá thị trường.

Chọn lối đi riêng

Tốt nghiệp cao đẳng quản lý nhân sự Trường đại học Lao động xã hội thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đức Cường không xin việc làm nơi thành thị mà trở về quê hương lập nghiệp. Năm 2014, anh lập gia đình, ba mẹ cho anh ít đất rẫy tạo dựng cơ nghiệp. Anh xin ba mẹ ra ở riêng và cất căn nhà trong rẫy để tiện chăm sóc cây trồng. Với đức tính siêng năng, cần cù, anh đi tìm hiểu một số mô hình làm kinh tế cho hiệu quả bền vững. Trong đó, nhờ nuôi heo thương phẩm cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam theo hình thức ký hợp đồng, nhiều hộ chăn nuôi đã có thu nhập ổn định. Sau đó, anh Cường tìm đến Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh tại Bình Phước đặt vấn đề liên kết nuôi heo. Công ty đầu tư heo giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu sản phẩm, người chăn nuôi chỉ bỏ công nuôi. Anh Cường cho biết: Do rẫy của gia đình xa khu dân cư nên phù hợp với trang trại nuôi heo thương phẩm, ít ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Nuôi heo theo hình thức liên kết rất phù hợp với những nông dân thiếu vốn như anh. Người chăn nuôi chỉ đầu tư chuồng trại đúng kỹ thuật công ty đề ra.

Anh Cường kiểm tra hệ thống máng ăn để chuẩn bị nuôi lứa heo mới

Nắm được quy trình liên kết, anh Cường đã vay tiền đầu tư hệ thống chuồng trại hơn 600 triệu đồng, xây dựng trên diện tích đất rẫy biệt lập với khu dân cư. Trang trại chia thành 2 dãy khép kín có diện tích gần 800m2. Lứa đầu, anh ký hợp đồng nuôi 600 con heo thương phẩm. Để phát triển lâu dài, anh đầu tư hệ thống hầm biogas sử dụng làm chất đốt, dùng nước thải chăn nuôi tưới cho vườn cao su và điều. Anh Cường nói: “Công ty rất nghiêm khắc trong khâu kỹ thuật, họ cho người đi kiểm tra chuồng trại, nguồn nước..., sau đó mới ký hợp đồng. Công ty cung cấp toàn bộ giống, thức ăn và các loại thuốc tiêm phòng cho đàn heo. Đặc biệt, đầu ra không phải lo vì heo đạt trọng lượng quy định, công ty sẽ đến thu mua trực tiếp tại chuồng”.

“Trái ngọt”

Chăm sóc đúng kỹ thuật nên đàn heo của gia đình anh luôn được công ty đánh giá đạt chất lượng cao. Mỗi năm, anh nuôi 2 lứa, mỗi lứa khoảng 5 tháng sẽ xuất chuồng, thời gian còn lại anh cải tạo chuồng trại, trừ chi phí thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Anh Cường cho biết, việc hợp tác với công ty hai bên cùng có lợi, người nông dân vừa có cơ hội tiếp cận khoa học - kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, vừa yên tâm sản xuất không phải lo giá thị trường biến động. Trong trại của gia đình anh còn đầu tư hệ thống quạt mát điều chỉnh độ gió theo tháng tuổi của heo, tạo điều kiện cho heo phát triển. Ngoài ra, trang trại có kho chứa thức ăn, nhà sát trùng, bể nước...

Để theo dõi sát tình hình phát triển của heo, sau khi giao con giống, định lượng thức ăn, thuốc thú y, công ty còn cử kỹ sư chăn nuôi hướng dẫn kỹ thuật cho người nhận nuôi. Khi heo kém phát triển hoặc bị bệnh, nhân viên thú y của công ty sẽ tới tận nơi kiểm tra và điều trị cho heo. Sau 5 tháng heo đạt khoảng 100kg trở lên, công ty sẽ thu sản phẩm. Cứ 1kg heo hơi anh Cường được công ty trả 3.000 đồng tiền công nuôi. Công ty chấp nhận tỷ lệ heo chết cho phép là 2%, nếu thấp hơn công ty sẽ thưởng 300 đồng/kg heo hơi xuất bán.

Do công ty cung cấp hoàn toàn tiền vốn mua con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi nên anh Cường chỉ việc áp dụng đúng, đảm bảo heo khỏe và tăng trọng là có lãi. Đến nay, anh Cường đã nuôi được 3 lứa, mỗi lứa khoảng 600 con, thu lãi khoảng 450 triệu đồng. Năm 2017, anh đã đầu tư 150 triệu đồng xây dựng thêm 300m2 chuồng trại, nhận 800 con heo giống về nuôi. Dự kiến lứa heo này anh thu lãi khoảng 240 triệu đồng. Mỗi năm anh nuôi 2 lứa heo, 300 con gà thả vườn, nuôi cá cộng với thu nhập từ vườn cao su và điều, trừ chi phí, gia đình anh thu trên 550 triệu đồng/năm.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
38417

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu