Thứ 6, 29/03/2024 00:28:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:29, 23/10/2013 GMT+7

9.696 lượt người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Thứ 4, 23/10/2013 | 10:29:00 2,293 lượt xem

Hôm qua (22-10), UBND huyện Lộc Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” (2009-2014). Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thu chủ trì hội nghị.


8 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” được UBND huyện tặng giấy khen

Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy về công tác đấu tranh bảo vệ biên giới, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các cấp, ngành làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa. Các đồn biên phòng, công an và bộ đội địa phương chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ của địch và các loại đối tượng. Trong 5 năm, định kỳ hoặc đột xuất, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng ở địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, hệ thống cột mốc... được 1.158 lần với 9.696 lượt người tham gia; phát hiện, bắt và xử lý 384 vụ vi phạm pháp luật.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Lộc Ninh đã phát động hưởng ứng “Ngày biên phòng toàn dân”, kêu gọi đồng bào và chiến sĩ tùy vào vị trí, công việc để làm những việc cụ thể, thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia.

5 năm qua, công tác xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phòng thủ bảo vệ biên giới được các cấp, ngành của huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện như Chương trình 135, 134, 160, 33... Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng lên. Chương trình bộ đội biên phòng xây dựng mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả. 5 năm, các đồn biên phòng đã hỗ trợ 1.350 cây cao su giống, giúp dân 5.347 ngày công. Các xã khu vực biên giới đã xây dựng được 65 nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương... trị giá 1,355 tỷ đồng. Chương trình quân dân y phối hợp với các bệnh viện trong, ngoài tỉnh tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt người...

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận nhân dân về “Ngày biên phòng toàn dân” chưa đầy đủ, nhất là nhân dân ở các xã nội địa; một số khu vực trong huyện còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định nhưng chưa được giải quyết triệt để, như vi phạm quy chế biên giới, di dân tự do, buôn bán ma túy trái phép...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.           

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
9076

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu