Thứ 6, 19/04/2024 22:12:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:28, 05/10/2013 GMT+7

Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng:

95% học sinh tốt nghiệp có việc làm

Thứ 7, 05/10/2013 | 14:28:00 145 lượt xem

Ông Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng đào tạo trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng (Khu công nghiệp Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) cho biết, năm 2012, trường có 2.181 học sinh tốt nghiệp ở cả 3 hệ trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn. Có khoảng 95% học sinh tốt nghiệp có việc làm với thu nhập khá.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở Bình Phước chưa thu hút, giữ chân được người lao động địa phương. Đa số các em tốt nghiệp xin việc làm ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp ở Bình Phước như Tân Hoàng Gia, Bách Khoa, Nguyên Vũ (Khu công nghiệp Chơn Thành)... có nhu cầu tuyển dụng và giữ chân được người lao động nhưng không nhiều và chỉ ở một số ngành nghề như điện công nghiệp, tin học, cơ khí.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cao, thời gian qua, trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng đã chú trọng liên kết, hợp tác với các công ty trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, khi tốt nghiệp ra trường các em có đủ trình độ kiến thức, tay nghề đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động hiện nay. Các công ty như: Kumho Tises - Hàn Quốc (Bình Dương) gửi đào tạo 20 học viên ngành tự động hóa. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp, công ty đã tuyển dụng hết số học viên này. Công ty TNHH World Tech Vina (Khu công nghiệp Chơn Thành) ký kết đào tạo và đã nhận 15 học viên tốt nghiệp vào làm việc...

Ông Dung cho biết, thời gian tới trường tiếp tục liên kết đào tạo và mở các lớp đào tạo lao động xuất khẩu. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng, nhưng lao động của chúng ta chỉ có tay nghề mà không có trình độ ngoại ngữ.

Minh Luận

  • Từ khóa
46914

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu