Thứ 6, 19/04/2024 23:38:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:42, 04/07/2019 GMT+7

922 người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ 5, 04/07/2019 | 13:42:00 93 lượt xem
BP - Ngày 8-5-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Thực hiện chỉ thị này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều người đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, thu nhập và đời sống của người lao động và gia đình họ được cải thiện. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 922 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, năm 2012 là 103 người, năm 2013 là 96, năm 2014 là 134, năm 2015 là 156, năm 2016 là 155, năm 2017 là 103, năm 2018 là 125 và 6 tháng đầu năm 2019 có 50 người.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được học tập, nâng cao tay nghề, từ đó trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp được nâng lên đã đáp ứng một phần nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Người đi lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm - Bảo trợ xã hội tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa đi làm việc ở nước ngoài. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm - Bảo trợ xã hội thì hồ sơ quản lý được lưu trữ tại trung tâm. Trung tâm hướng dẫn thông tin cho người lao động về thời gian cũng như việc thực hiện các hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài...

Đối với người lao động đi làm việc theo các doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu thì các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo danh sách và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài hằng năm về sở để theo dõi tổng hợp. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều phát hành văn bản vận động gia đình người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc kêu gọi người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.

Q.M

  • Từ khóa
62479

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu