Thứ 7, 20/04/2024 04:02:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:12, 22/05/2016 GMT+7

92% cử tri huyện Bù Đăng đã đi bỏ phiếu

Chủ nhật, 22/05/2016 | 15:12:00 1,721 lượt xem
BPO - Đúng 6 giờ 30 phút ngày 22-5, ngay sau lễ khai mạc, hàng chục ngàn cử tri của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Đăng đã có mặt tại 133 điểm bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

>> Trên 697 ngàn cử tri trong tỉnh nô nức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử ở Bù Đăng diễn ra thuận lợi. Theo thống kê của Ủy ban bầu cử huyện, đến 12 giờ cùng ngày, đã có 92% cử tri bỏ phiếu. Hoạt động bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ và nghiêm túc. Đăng Hà là một trong những xã vùng sâu, xa, có 4.400 cử tri, nhưng đến 12 giờ, 100% cử tri trong danh sách đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Sau khi thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình, bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các thành viên Ủy ban bầu cử huyện Bù Đăng đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh kiểm tra việc niêm yết tiểu sử ứng cử viên tại thôn 3, xã Đoàn Kết Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh kiểm tra việc niêm yết tiểu sử ứng cử viên tại thôn 3, xã Đoàn Kết 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao đổi với các thành viên tổ bầu cử số 3, thôn Sơn Thành 2, xã Phú Sơn về công tác bầu cửTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao đổi với các thành viên tổ bầu cử số 3, thôn Sơn Thành 2, xã Phú Sơn về công tác bầu cử

Lực lượng dân quân xã Thọ Sơn hướng dẫn cử tri bỏ phiếuLực lượng dân quân xã Thọ Sơn hướng dẫn cử tri bỏ phiếu

Cử tri Mơ Lơng, xã Phú Sơn bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Cử tri Mơ Lơng, xã Phú Sơn bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Qua kiểm tra một số điểm bầu cử ở các xã Thọ Sơn, Phú Sơn, Đoàn Kết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các tổ bầu cử trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các điểm bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định pháp luật. Hơn 9 giờ, có những điểm đã đạt 90% cử tri đi bỏ phiếu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đánh giá cao việc Ủy ban bầu cử huyện Bù Đăng và các xã đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử. Nhờ vậy, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.

Minh Luận

  • Từ khóa
15803

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu