Thứ 6, 29/03/2024 04:46:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:21, 27/06/2013 GMT+7

Đổi thay ở Làng Thái

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:21:00 135 lượt xem

Năm 1992, nhiều hộ dân ở xã Bản Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đi lập nghiệp ở vùng đất mới. 13 hộ dân dừng chân tại ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng (Hớn Quản) tạo nên “Làng Thái” hiện nay. Cụ Hà Thị Thìn (70 tuổi) nhớ lại: Lúc chúng tôi đến đây chỉ thấy toàn rừng tranh, lo lắng vô cùng vì không biết làm gì để sống. Nhưng nhờ sự đoàn kết, cần cù, chỉ bảo nhau nên nhà nhà phát rẫy trồng lúa, điều, cà phê, tràm và cao su.

Chị Hà Thị Niên cho biết: Hơn 20 năm qua, Làng Thái nghèo khó ngày xưa là nhà tranh, vách nứa giờ có đến 50% hộ xây được nhà kiên cố, có rẫy cao su với diện tích 1-3 ha. Người dân Làng Thái cùng nhau đóng góp sửa đường, kéo điện phục vụ cuộc sống. Làng Thái thực hiện tốt các phong trào của ấp, xã nên nhiều năm qua chỉ có 2 hộ sinh con thứ ba, 1 hộ nghèo. Các gia đình ở Làng Thái đều chung ý nguyện gắn bó với đất lành Bình Phước.                                   

 Phương Dung

 

  • Từ khóa
45697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu