Thứ 6, 19/04/2024 16:48:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:47, 22/07/2017 GMT+7

9 nhà đại đoàn kết trao hộ nghèo ở Cát Tiên

Thứ 7, 22/07/2017 | 13:47:00 133 lượt xem
BPO - Ngày 21-7, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng bàn giao 9 căn nhà đại đoàn kết cho 9 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng nghèo ở hai xã Phước Cát 2 và Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên.

Bốn căn được bàn giao cho 4 hộ nghèo tại xã Phước Cát 2, gồm bà Điểu K Men, thôn 3, trị giá căn nhà 50,7 triệu đồng; ông Điểu K Kế, thôn 3, trị giá 54 triệu đồng; ông Điểu K Kòn, thôn 3, trị giá 168 triệu đồng; ông Điểu K Ké, thôn 4, trị giá 71 triệu đồng. 

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước trao quyết định bàn giao nhà cho hộ ông Điểu K Kế

Năm căn nhà tại xã Đồng Nai Thượng, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, được bàn giao cho các hộ: Ông Điểu K Đoi, thôn Bù Gia Giá; bà Điểu Thị Mọi, thôn Bù Sa; bà Điểu Thị Mơn, thôn Bù Sa; bà Điểu Thị B Răng, thôn Bi Nao; bà Điểu Thị Rẹo, thôn Bê Đê.

9 căn nhà đều được xây dựng với kết cấu tường xây tô, nền lát gạch bông hoặc nền xi măng, cửa sắt, mái lợp tôn. Diện tích mỗi căn nhà từ 70m2 trở lên. 

6 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vận động “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã thành lập quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 76,2 tỷ đồng; qua đó đã hỗ trợ xây dựng đợt 1 được 777 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 41,3 tỷ đồng. Trong đó có 9 căn nhà trao tặng đồng bào huyện Cát Tiên, mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình góp. Những hộ được trao nhà lần này là dân tộc bản địa sinh sống tại Bình Phước trước, khi chia tách lại địa giới hành chính thì thuộc tỉnh Lâm Đồng. Các hộ được trao nhà có thành viên gia đình từng tham gia trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đa số là thương binh, bệnh binh. 

Mai Ly

  • Từ khóa
59165

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu